Bộ đội Biên phòng chữa cháy, hỗ trợ gia đình người Mông bị hoả hoạn

VHO - Gia đình người dân tộc Mông, bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) không may bị chập điện gây cháy nhà đã được Đồn Biên phòng Mường Ải kịp thời cử lực lượng hỗ trợ, khắc phục hậu quả.

Ngày 3.11, Đồn Biên phòng Mường Ải (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết đã hỗ trợ kinh phí và lương thực, giúp đỡ một gia đình ông Và Nỏ Bì khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn, sớm vượt qua khó khăn.

Bộ đội Biên phòng chữa cháy, hỗ trợ gia đình người Mông bị hoả hoạn - Anh 1

Đồn Biên phòng Mường Ải hỗ trợ kinh phí và lương thực giúp gia đình nhanh chóng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ảnh: Lê Thạch

Trước đó, sáng 2.11, tại gia đình ông Và Nỏ Bì, (SN 1967) và bà Xồng Y Bay (SN 1969), trú tại bản Phà Nọi, xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn không may bị chập điện gây cháy rụi căn nhà gỗ, rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả hỏa hoạn.

Do điều kiện thời tiết hanh khô đã khiến lửa lan nhanh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã nỗ lực cùng các lực lượng, cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương khẩn trương di chuyển tài sản của gia đình đến nơi an toàn, tích cực khoanh vùng dập lửa, chống cháy lan.

Bộ đội Biên phòng chữa cháy, hỗ trợ gia đình người Mông bị hoả hoạn - Anh 2

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải tích cực tham gia chữa cháy. Ảnh: Lê Thạch

Hiện CBCS Đồn BP Mường Ải đang phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng nhanh chóng giúp đỡ gia đình ông Và Nỏ Bì sửa chữa lại nhà ổn định cuộc sống.

                                                                                                                              PHẠM NGÂN 

Ý kiến bạn đọc