Nhiều trường chưa hình thành các hoạt động giáo dục mang tính truyền thống

VH- Tại hội nghị tổng kết công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2016-2017 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức, trong năm học qua đã có khoảng 1.000 học sinh THPT, TCCN và sinh viên các trường CĐ trên địa bàn được phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự.

Chương trình được thực hiện thực tế, học sinh được rèn luyện như các chiến sĩ quân đội để nâng cao kỹ năng sống và làm việc nhóm. Bên cạnh đó, Sở cũng triển khai hiệu quả các cuộc vận động hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn với hơn 2,3 tỉ đồng; đã chi hỗ trợ 2 tỉ đồng xây dựng 4 nhà công vụ cho giáo viên các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Đắk Nông, Lâm Đồng.
Tuy nhiên theo đánh giá, một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác an ninh trật tự tại đơn vị chưa được đảm bảo, còn lúng túng khi xử lý các tình huống, các sự việc bất thường tại cơ sở. Công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể ở các đơn vị ngoài công lập chưa được chú trọng, chưa hình thành các hoạt động giáo dục mang tính truyền thống để thông qua đó giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên.


K.Giang

Ý kiến bạn đọc