Chấn chỉnh việc treo pa nô, khẩu hiệu khu vực trường học

VH- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các trường rà soát và tháo dỡ các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu đã hết hiệu lực về thời gian triển khai; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương trong quá trình thi công treo cần đảm bảo mỹ quan, thông thoáng, an toàn, được bố trí ở khu vực phù hợp.

Ngoài các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương, việc treo pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu tại khu vực cổng trường, tường rào và trong khuôn viên trường học của các tổ chức, cá nhân bên ngoài nhà trường phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của Sở GD&ĐT. Đơn vị khi triển khai thực hiện các pa nô, băng rôn, áp phích, khẩu hiệu nhân dịp các ngày lễ lớn, các cuộc vận động, các sự kiện của các ngành, của thành phố hay các sự kiện của trường thì phải đảm bảo tính thẩm mỹ, nội dung rõ ràng, không dùng từ đa nghĩa, không viết tắt, không dùng ký hiệu, thi công bố trí ở khu vực phù hợp, đảm bảo an toàn và tháo dỡ khi hết hiệu lực về thời gian triển khai.

P.V

Ý kiến bạn đọc