Hà Nam: Một học sinh bị thương do “dao bay”, Bộ GD&ĐT lên tiếng

VH- Chiều qua 11.3, đại diện Bộ GD&ĐT cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc một học sinh bị thương xảy ra tại Trường THCS Hợp Lý (xã Hợp Lý, Lý Nhân, Hà Nam), Bộ đã yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam khẩn trương kiểm tra, xác minh, chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định và báo cáo về Bộ.

Hà Nam: Một học sinh bị thương do “dao bay”, Bộ GD&ĐT lên tiếng - Anh 1

Tại báo cáo nhanh của Phòng GD&ĐT Lý Nhân, nguyên nhân ban đầu được xác định học sinh Nguyễn Thị Hà, lớp 7A, Trường THCS xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân bị thương vào sáng ngày 6.3 là do một học sinh nam dùng con dao ném vào. Ngay sau đó nhà trường đã đưa học sinh Hà vào bệnh viện điều trị vết thương. Sau sơ cứu và phẫu thuật, hiện sức khỏe của học sinh Hà đã khá ổn định. Sở GD&ĐT đã yêu cầu Phòng GD&ĐT Lý Nhân chỉ đạo nhà trường ổn định tình hình đảm bảo việc dạy và học. Đồng thời phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, thăm hỏi động viên gia đình và học sinh. Sở GD&ĐT đã phối hợp cùng UBND huyện Lý Nhân chỉ đạo, yêu cầu Phòng GD&ĐT xem xét và xử lý nghiêm trường hợp học sinh vi phạm.

Qua vụ việc này, Bộ GD&ĐT đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nam và các Sở GD&ĐT trong cả nước chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT về phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Quốc Hùng

Ý kiến bạn đọc