Hơn 900 tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai giảng năm học mới

VHO - Hôm nay 18.9, Trường ĐH Văn hóa TPHCM tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 và khóa học 2023-2027. Năm học này, quy mô đào tạo của trường hơn 3.000 sinh viên chính quy, trong đó hơn 900 tân sinh viên của 14 ngành, chuyên ngành đào tạo. Do hội trường có giới hạn chỗ ngồi nên Lễ khai giảng được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Hơn 900 tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai giảng năm học mới - Anh 1

Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM Nguyễn Thế Dũng thực hiện nghi thức đánh trống khai trường

Tham dự Lễ khai giảng có Bí thư Đảng ủy khối cơ sở Bộ VHTTDL Lương Văn Nhiền cùng Ban giám hiệu các trường khối Bộ VHTTDL, các đơn vị đối tác, đồng hành cùng đông đảo giảng viên và sinh viên. Tại Lễ khai giảng, toàn thể đại biểu và sinh viên đã được nghe PGS.TS Lâm Nhân, Chủ tịch Hội đồng trường đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Thế Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM bày tỏ: "Năm học 2022-2023, Nhà trường đã thực hiện được hầu hết các chỉ tiêu, đạt kết quả tốt các nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong điều kiện nhân lực có hạn, nguồn tài chính còn khó khăn, kinh nghiệm và năng lực làm việc đâu đó còn chưa đồng đều, mặt khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Nhà trường còn bị tác động bởi những yếu tố khách quan và chủ quan cũng không nhỏ,… nên đâu đó, chỗ này, chỗ khác trong hoạt động Nhà trường cũng không tránh khỏi những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế cần phải xử lý, khắc phục và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Trường trong thời gian tới". 

Hơn 900 tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai giảng năm học mới - Anh 2

Các đại biểu và giảng viên, sinh viên dự lễ khai giảng

Ông Nguyễn Thế Dũng cho biết, từ những ngày đầu tháng 9.2023 đến nay, toàn Trường đã tích cực hoàn tất công tác tuyển sinh trình độ đại học, tổ chức đón tiếp 907 thí sinh trúng tuyển vào 14  ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của Trường trên tổng số 900 chỉ tiêu tuyển sinh Trường phải thực hiện trong 2023. Như vậy, công tác tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 đạt trên 100% chỉ tiêu. 10 ngày vừa qua, Phòng Công tác sinh viên đã chủ trì tổ chức cho các em sinh hoạt tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, và sau Lễ khai giảng, hơn 900 tân sinh viên sẽ bước vào năm học mới. “Nhân dịp đầu khóa học, thầy xin chúc tất cả các em tân sinh viên 3 điều: Nhanh chóng tiếp cận, làm quen với môi trường sinh hoạt mới, làm chủ các hoạt động của Trường; chuẩn bị tốt tâm thế để học tập, rèn luyện thành công; luôn giữ sức khỏe và tạo sự yên tâm cho gia đình”, Hiệu trưởng Nhà trường nhắn nhủ.

Hơn 900 tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai giảng năm học mới - Anh 3

Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khen thưởng 14 tân sinh viên đạt điểm trúng tuyển cao nhất kỳ tuyển sinh năm 2023 thuộc 14 ngành, chuyên ngành đào tạo

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 và quá trình tuyển sinh, hình thành khóa học đại học chính quy 2023-2027, TS Trịnh Đăng Khoa, Phó hiệu trưởng Nhà trường cho biết, năm học 2022-2023, quy mô đào tạo của Nhà trường là 3.282 người học các trình độ đào tạo từ đại học đến tiến sĩ, tăng 237 người học so với năm học trước. Năm học này, Nhà trường tổ chức 11 khóa ngắn hạn, bồi dưỡng các chức danh nghề nghiệp với số lượng 1.210 học viên. Quy mô đào tạo được dịch chuyển theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Nhà trường thực hiện công tác đào tạo nghiêm túc với tinh thần tích cực, chủ động và hiệu quả. Tính đến thời điểm tháng 8.2023, Nhà trường xét và cấp bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 613 sinh viên đại học chính quy (tỷ lệ tốt nghiệp 81,4%).

Công tác tuyển sinh năm học 2023-2024 được Nhà trường thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định của Bộ GD&ĐT, đồng thời có sự linh hoạt, đa dạng về phương thức truyền thông, tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp, tổ chức thi tuyển và xét tuyển đại học hệ chính quy. Kết quả tuyển sinh: số lượng thí sinh đến nhập học là 907/900 chỉ tiêu đã xác định, đạt hơn 100% kế hoạch. 

Hơn 900 tân sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM khai giảng năm học mới - Anh 4

Khen thưởng sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện

Nhà trường đã thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên đúng quy định, kịp thời, kết quả có 202 sinh viên được hưởng miễn giảm học phí; 90 sinh viên được trợ cấp xã hội; 33 sinh viên được hỗ trợ chi phí học tập; 622 sinh viên hưởng học bổng khuyến khích học tập; 75 sinh viên được trợ cấp khó khăn, 38 sinh viên nhận các học bổng khác. Trường đã giải quyết thủ tục cho hơn 1.000 sinh viên vay vốn học tập theo chủ trương của Chính phủ…

Tại Lễ khai giảng, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã khen thưởng 99 sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2022-2023; Nhà trường khen thưởng 14 tân sinh viên đại học chính quy đạt điểm trúng tuyển cao nhất kỳ tuyển sinh năm 2023 của 14 ngành, chuyên ngành đào tạo; cấp học bổng cho 100 sinh viên hoàn cảnh khó khăn (2 triệu đồng/suất). Dịp này, Ngân hàng BIDV đã 50 triệu đồng vào quỹ học bổng sinh viên vượt khó học tốt năm 2023 của Nhà trường.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc