Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM”

VHO - Chiều 9.10, Hội Nhà báo TP.HCM đã ra mắt CLB phóng viên giáo dục TP.HCM đồng thời phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” lần thứ nhất năm 2023.

Phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” - Anh 1

Ban Chủ nhiệm lâm thời CLB phóng viên giáo dục TP.HCM

Theo đó, CLB phóng viên giáo dục TP.HCM trực thuộc Hội Nhà báo TP.HCM gồm 40 thành viên, trong đó chủ nhiệm CLB là nhà báo Trần Văn Mạnh - Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Giáo dục TP.HCM. Tính đến nay, đã có 7 CLB phóng viên các lĩnh vực, trực thuộc Hội Nhà báo TP.

CLB phóng viên giáo dục TP.HCM là nơi tập họp các phóng viên viết về giáo dục, kết nối phóng viên với lãnh đạo ngành giáo dục nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền cho sự phát triển của ngành giáo dục TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM đánh giá cao đề xuất thành lập CLB phóng viên giáo dục TP.HCM. Theo ông Phong, giáo dục là lĩnh vực quan trọng nhưng cũng khá nhạy cảm. Do đó, việc thành lập CLB sẽ là nơi kết nối các phóng viên giáo dục lại với nhau và hỗ trợ nhau giúp công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả.

“Thành lập CLB dễ nhưng để duy trì, phát triển đúng tôn chỉ mục đích, tạo ra hiệu quả thiết thực lại không hề dễ dàng. Tôi đề nghị Ban Chủ nhiệm CLB cần tổ chức sinh hoạt đúng quy định, quy chế, kết nối với lãnh đạo ngành GD&ĐT để các thành viên trong CLB làm tốt công việc của mình. Tôi tin tưởng Ban Chủ nhiệm là những nhà báo có kinh nghiệm, nhiệt huyết sẽ giúp CLB hoạt động hiệu quả trong thời gian tới”, ông Phong kỳ vọng.

Dịp này, Hội Nhà báo TP.HCM đã phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TP.HCM” lần 1 năm 2023 với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Thích ứng kỷ nguyên số”. Đối tượng dự thi là các phóng viên, hội viên thuộc các cơ quan báo đài TP.HCM hoặc có trụ sở, văn phòng trên địa bàn TP, các thành viên CLB phóng biên giáo dục.

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình): Ghi chép, phản ánh, điều tra, phóng sự, ký báo chí, chân dung, gương người tốt việc tốt, phỏng vấn, bình luận… Tác phẩm dự thi được đăng tải trên các phương tiện truyền thông chính thống của các cơ quan báo đài Trung ương và TP.HCM từ ngày 30.10.2021 đến hết 30.10.2023. Mỗi tác phẩm dự thi không quá 3 kỳ đăng liên tiếp trên báo hoặc phát trên đài.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải nhất trị giá 15 triệu đồng; 2 giải nhì (10 triệu đồng/giải); 5 giải ba (5 triệu đồng/giải) và 10 giải khuyến khích (3 triệu đồng/giải). Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết 10.11. Ngày trao giải dự kiến vào 18.11.2023 tại Hội Nhà báo TP.HCM.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc