Trường Đại học TDTT Đà Nẵng khai giảng năm học 2023 - 2024

VHO - Sáng 10.10, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng đón tân sinh viên khóa Đại học 17, niên khóa 2023 - 2027.

PGS.TS Phan Thanh Hài - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Chủ điểm của năm học 2023 - 2024 là “Chuẩn hóa chương trình đào tạo: Tối ưu hóa phương thức tổ chức đào tạo - Đặt công bằng vào cốt lõi”. Quyết tâm đẩy mạnh hoạt động kiểm định và đánh giá chất lượng dạy và học. Thu hút sinh viên bằng chất lượng đào tạo, môi trường làm việc và học tập năng động, nghiêm túc, trong sạch, không có tiêu cực, thái độ phục vụ thân thiện”.

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng khai giảng năm học 2023 - 2024 - Anh 1

PGS.TS Phan Thanh Hài - Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Đà Nẵng đánh trống khai giảng năm học 2023 - 2024

Tổng kết năm học 2022 - 2023, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng có  80% sinh viên ra trường có việc làm với thu nhập ổn định; 30% sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và xuất sắc, nhiều sinh viên đạt giải thưởng cao trong các kỳ thi đấu Thể thao trong nước, khu vực và Quốc tế; tại SEA Games 32 đạt 4 HCV, 1 HCB, 1 HCV giải vô địch thế giới môn võ cổ truyền; tại Đại hội TDTT toàn quốc đạt 10 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ. 7 sinh viên đạt thành tích xuất sắc tại giải vô địch môn Taekwondo HSSV toàn quốc năm 2023 tổ chức tại TP. Huế. Đặc biệt có 1 sinh viên đạt thành tích xuất sắc (HCV) tại Đại hội Thể thao SV thế giới các trường Đại học tại Liên Bang Nga năm 2023.

Trường Đại học TDTT Đà Nẵng khai giảng năm học 2023 - 2024 - Anh 2

Sinh viên thực hiện nghi thức trao cờ truyền thống 

“Bắt đầu niên học mới, đề nghị các thầy cô giáo cùng lãnh đạo Nhà trường chung sức đồng lòng phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cống hiến cho sự phát triển chung của Nhà trường. Đặt mục tiêu giáo dục sinh viên bằng lương tâm, trách nhiệm, sự yêu thương và những hành động cụ thể. Đối với tân sinh viên, Nhà trường yêu cầu các em phát huy sức sáng tạo trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động rèn luyện, bồi dưỡng kỹ năng sống cho bản thân để thích ứng với môi trường hiện đại. Nhà trường cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các em trưởng thành”, ông Hài phát biểu.

Mục tiêu của Trường Đại học TDTT Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trường Đại học đứng đầu của Việt Nam và khu vực thông qua liên kết đào tạo hiệu quả với các trường Đại học uy tín ngành TDTT. Trong những năm qua Nhà trường đạt nhiều kết quả khả quan trong các lĩnh vực giảng dạy, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học. Nhiều ký kết quan trọng được thực hiện, hợp tác quốc tế được đẩy mạnh nhằm liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên. 

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc