Phát huy vai trò của HSSV dân tộc thiểu số trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội: Thúc đẩy cơ hội, khát vọng phát triển

VHO- Chương trình Giao lưu HSSV dân tộc thiểu số tiêu biểu các trường VHTTDL khu vực phía Nam lần thứ VIII năm 2023 đã chính thức khép lại cuối tuần qua với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tọa đàm…

Phát huy vai trò của HSSV dân tộc thiểu số trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội: Thúc đẩy cơ hội, khát vọng phát triển - Anh 1

 Các sinh viên dân tộc thiểu số tại chương trình thi diễn giao lưu

Chương trình không chỉ có ý nghĩa động viên, khích lệ HSSV dân tộc thiểu số phấn đấu học tập, rèn luyện tốt để trưởng thành và cống hiến cho đất nước, mà còn là cơ hội để các bạn gắn kết, có thêm hiểu biết về văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, phát huy vai trò trong tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội.

Nhiều chính sách ưu tiên, hỗ trợ học tập cho HSSV dân tộc thiểu số

Tại tọa đàm chủ đề Dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, TS Đoàn Tiến Lộc, chuyên viên chính Vụ Đào tạo, Bộ VHTTDL đã chia sẻ về các quy định, chính sách ưu tiên, hỗ trợ học tập cho HSSV dân tộc thiểu số tại các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL. “Nhiều sinh viên bày tỏ băn khoăn, nhà nước có quy định nào về chế độ đãi ngộ, ưu tiên tuyển dụng sau khi tốt nghiệp ra trường hay không, nhất là các em học hệ cao đẳng liệu có được bố trí việc làm? Vấn đề này đều được quy định trong các văn bản của nhà nước, vì thế các em cứ yên tâm học tập, phấn đấu. Đảng, Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, quy định để phát triển nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt chú trọng đến đối tượng HSSV”, TS Lộc nhấn mạnh.

Chuyên gia này đã dẫn ra một số văn bản quy định về chính sách ưu đãi, chế độ ưu tiên đối với HSSV dân tộc thiểu số của ngành VHTTDL mà các em đang được hưởng, trong đó có nhắc đến đối tượng học theo hệ cử tuyển. Theo đó, tại Điều 10 về Chính sách phát triển giáo dục và đào tạo, theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc, có quy định giải quyết chỗ ở, học bổng và cho vay vốn trong thời gian học tập phù hợp với ngành nghề đào tạo và địa bàn cư trú của sinh viên dân tộc thiểu số. HSSV người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được miễn học phí ở tất cả các cấp học, ngành học. Đặc biệt, Khoản 7 của Điều 10 quy định: Chính quyền địa phương, nơi có con em dân tộc thiểu số thi đỗ vào Đại học, Cao đẳng và sinh viên được cử đi học hệ cử tuyển, có trách nhiệm tiếp nhận và phân công công tác phù hợp với ngành nghề đào tạo sau khi tốt nghiệp…

Liên quan đến chế độ, chính sách hỗ trợ cho HSSV theo học các trường khối ngành văn hóa - nghệ thuật, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: HSSV học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập, tư thục có đào tạo về văn hóa - nghệ thuật và một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với giáo dục nghề nghiệp theo danh mục các nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ LĐ,TB&XH quy định…

Sáng tạo truyền thống và chủ động khởi nghiệp để thúc đẩy cơ hội

ThS Chu Phạm Minh Hằng, giảng viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đánh giá cao vai trò của HSSV dân tộc thiểu số trong việc phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hiện nay: “Đối với HSSV ngành VHTTDL, các em có nhiều thuận lợi khi có sẵn vốn văn hóa, bản sắc dân tộc riêng. Bên cạnh đó, việc công nghệ truyền thông phát triển cùng với nền kinh tế hội nhập thì HSSV sẽ dễ dàng hơn trong việc tuyên truyền bản sắc dân tộc qua các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, thách thức đặt ra vẫn còn đó, bởi nhiều em chưa hiểu hết bản sắc đặc trưng của dân tộc mình cũng như thế mạnh của địa phương, hay câu chuyện truyền thông như thế nào cho đúng, cho đậm bản sắc văn hóa dân tộc…”.

Trước những khó khăn, thách thức ấy, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM cũng cho biết, Thành đoàn TP.HCM đã và đang có những chương trình, dự án và giải pháp để tham mưu cho lãnh đạo TP hỗ trợ, đồng hành với HSSV dân tộc thiểu số trong học tập và khởi nghiệp. “Cụ thể như hỗ trợ học bổng cho tân sinh viên, các chương trình tiếp sức đến trường… Hiện nay, Hội Sinh viên TP đang triển khai đề án “Ứng dụng SV360”. Đây được xem là người bạn đồng hành cùng sinh viên khi cung cấp rất nhiều những thông tin của các đơn vị đồng hành, hỗ trợ trong học tập, trong nghiên cứu khoa học và kể cả trong khởi nghiệp”, chị Hiền Trân thông tin.

ThS Chu Phạm Minh Hằng đề xuất, thời gian tới các cơ sở đào tạo và Bộ VHTTDL cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong việc phát huy vai trò của HSSV dân tộc thiểu số, để qua đó các em nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Việc biết sáng tạo truyền thống, biết kết hợp ngành nghề mình học với những bản sắc văn hóa đặc trưng vốn có của địa phương… sẽ chính là cơ hội để HSSV dân tộc thiểu số thúc đẩy cơ hội, khát vọng phát triển.

Liên quan đến hoạt động khởi nghiệp được nhiều HSSV quan tâm, PGS.TS Lê Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Đào tạo (Bộ VHTTDL) cho biết: Cho đến thời điểm này, Bộ GD&ĐT cùng các Bộ, ngành liên quan đã triển khai thường niên các hoạt động khởi nghiệp dành cho người trẻ, qua đó tạo điều kiện, sân chơi cho HSSV trên toàn quốc tham gia.

Bộ VHTTDL cũng đã chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ trong việc đưa các chương trình khởi nghiệp vào chương trình quản lý, đào tạo của mình. “Qua ghi nhận, hiện nay hầu hết các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đã tổ chức các CLB sinh viên khởi nghiệp; đưa các môn học khởi nghiệp vào chương trình đào tạo để cung cấp kiến thức và nâng cao kỹ năng của sinh viên… Thời gian tới, Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo các trường đẩy mạnh hơn nữa phong trào khởi nghiệp trong sinh viên và sẽ có những chương trình cụ thể hơn. Về bản thân sinh viên, khởi nghiệp là khát vọng của mỗi cá nhân, chính vì thế, các em phải nỗ lực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa để có thể phát triển bản thân, cống hiến, đóng góp cho xã hội”, PGS.TS Lê Anh Tuấn nhấn mạnh. 

 THÙY TRANG - HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc