Hà Tĩnh: Lũ lụt cô lập nhiều địa phương, ba người chết và mất tích

VHO - Mưa lớn kéo dài liên tục trong nhiều ngày đã khiến nhiều xã trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập. Đến nay, Hà Tĩnh đã có ba người chết và mất tích do mưa lũ.

Từ ngày 29 đến ngày 31.10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị ngập lụt. Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, 1.868 hộ dân ở huyện Hương Khê bị ngập. Trong đó, 480 hộ nước tràn vào nhà, 20,2 ha cây trồng vụ đông, 9 trường học, 18 hội quán thôn, 1 trụ sở bưu điện bị ngập nước. Tuyến quốc lộ 15A qua xã Hà Linh và đường Hồ Chí Minh qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê bị ngập sâu nửa mét. Nước tại các ao, hồ, sông, suối tiếp tục đang lên. Nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt. Nhiều hộ dân đang bị nước cô lập, công tác cứu trợ đang gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Lũ lụt cô lập nhiều địa phương, ba người chết và mất tích - Anh 1

Khu thể thao trung tâm xã Hương Thủy, huyện Hương Khê ngập chìm trong biển nước.

Hà Tĩnh: Lũ lụt cô lập nhiều địa phương, ba người chết và mất tích - Anh 2

Một vườn bưởi của người dân huyện Hương Khê ngập trong nước lũ 

Chủ tịch UBND huyện Hương Khê ông Ngô Xuân Ninh cho biết: Tính đến ngày 31.10, mưa lũ trên địa bàn huyện Hương Khê làm hai người chết và một người đang mất tích. Công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ đang diễn ra khẩn trương. Hai người bị nước lũ cuốn đã tìm thấy thi thể là chị Nguyễn Thị H (29 tuổi, trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê) và em Nguyễn Văn D (học lớp 8, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê). Chị Tống Thị Trang (34 tuổi, trú xã Hà Linh), bị lũ cuốn khi trên đường đi làm về, hiện đang mất tích. Tại Thôn 4, xã Hà Linh, hàng chục ngôi nhà nằm ở khu vực thấp trũng đã bị nước tràn vào nhà gây bất tiện trong sinh hoạt cho các hộ dân. Hiện tại trời vẫn còn mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về nên việc ngập lụt sẽ tiếp tục diễn ra. Nhiều khu vực nước lũ dâng hơn 1m khiến cho người dân không thể lội bộ trên đường mà phải dùng các phương tiện thuyền nhỏ để đi lại.

Hà Tĩnh: Lũ lụt cô lập nhiều địa phương, ba người chết và mất tích - Anh 3

Lực lượng Công an cắm biển cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm.

Mưa lớn cũng khiến nhiều công trình cầu tràn, cống ở các xã Hương Bình, Hương Xuân, Điền Mỹ, Hương Đô, Hương Lâm, Hương Giang, Gia Phố... bị ngập, gây chia cắt cục bộ. Do nước lũ dâng cao bất ngờ, đêm 30.10, chín công nhân thi công thi công cầu Sơn Lộc (thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam) đoạn qua xã hai xã Việt Tiến (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và Sơn Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bị cô lập. Ngay trong đêm, lãnh đạo huyện Thạch Hà đã chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tiếp cận hiện trường, huy động người và phương tiện giải cứu chín công nhân. Công an tỉnh Hà Tĩnh và lực lượng quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã bố trí hai ca nô để hỗ trợ lực lượng công an, quân sự hai huyện Thạch Hà và Can Lộc tiếp cận khu vực lán trại, công tác ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập được hoàn tất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.  

Hà Tĩnh: Lũ lụt cô lập nhiều địa phương, ba người chết và mất tích - Anh 4

Lực lượng Công an các huyện Can Lộc và Thạch Hà kịp thời điều bốn ca nô ứng cứu thành công chín công nhân thi công công trình Bắc - Nam bị mắc kẹt giữa vùng lũ.

Mưa lớn cũng khiến đường sắt Bắc – Nam, đoạn Km354+900 đến 355+400 qua địa bàn thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang bị sạt lở, sụt mái và khoét hàm ếch tại một số vị trí. Khối lượng lớn đất đá, cây xanh từ trên núi sạt lở chảy tràn xuống bồi lấp đường sắt khiến hệ thống giao thông trên tuyến bị tê liệt. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã huy động hàng trăm người nỗ lực ứng cứu, khắc phục hậu quả trong mưa, đồng thời giúp trung chuyển hành khách bằng xe ô tô đến các ga lân cận để tiếp tục hành trình.
Trước diễn biến mưa lớn tiếp tục kéo dài, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện ứng phó, yêu cầu lãnh đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ và triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp theo phương châm "4 tại chỗ" nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.

                                                                                          PHẠM TƯỚC

Ý kiến bạn đọc