Lễ khai bút đầu năm và Tết trồng cây tại Sơn Tây

VHO - Sáng 17.2, tại Khu di tích Văn Miếu, xã Đường Lâm, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã tổ chức lễ Khai bút đầu năm và phát động phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; cùng đông đảo cán bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây.

Lễ khai bút đầu năm và Tết trồng cây tại Sơn Tây - Anh 1

Lãnh đạo TP Hà Nội và thị xã Sơn Tây khai bút đầu năm

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Ngô Đình Ngũ cho biết: lễ Khai bút đầu năm và phát động phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" là những hoạt động văn hoá đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của thị xã Sơn Tây diễn ra trong năm 2024.

Tục khai bút đầu năm là nét đẹp văn hóa dân tộc, có ý nghĩa thiêng liêng nhằm nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn, giáo dục lòng yêu nước, đạo làm người, khơi dậy niềm đam mê học tập, tìm tòi, sáng tạo.

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, nét đẹp văn hóa của tục khai bút đầu năm và phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Lễ khai bút đầu năm và Tết trồng cây tại Sơn Tây - Anh 2

Tham gia lễ Khai bút đầu năm, có 16 em học sinh của 16 trường Tiểu học trên địa bàn thị xã.

Các địa phương cần khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong lao động, học tập, giảng dạy, nghiên cứu; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giáo dục và đào tạo. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục, nâng cao giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, lòng nhân ái trong học sinh.

Đồng thời, rà soát lại quỹ đất và có kế hoạch trồng cây phủ kín đất trống, đồi trọc để phát triển kinh tế; thực hiện trồng cây ven các trục đường chính, đường làng, ngõ xóm khu dân cư, các khu công cộng, các trường học, công sở để tạo cảnh quan và bảo vệ môi trường.

Tăng cường chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng; chú trọng động viên, khuyến khích phong trào trồng cây, trồng rừng để lan tỏa, nhân rộng, góp phần phấn đấu xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh, xanh - sạch.

Lễ khai bút đầu năm và Tết trồng cây tại Sơn Tây - Anh 3

Các đại biểu cùng tham gia trồng cây trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu - xã Đường Lâm

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tham gia trồng 5 cây vàng anh trong khuôn viên Khu di tích Văn Miếu - xã Đường Lâm. Năm 2024, thị xã Sơn Tây phấn đấu trồng 30.000 cây bóng mát, cây ăn quả các loại, nhiều xã, phường được giao trồng từ 1.000 đến 4.200 cây như: Cổ Đông, Sơn Đông, Xuân Sơn, Kim Sơn, Thanh Mỹ, Xuân Khanh...

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã dâng hương tại đình thờ Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng nhân kỷ niệm 1226 năm ngày mất của Ngài.

Theo sử sách còn lưu lại, Phùng Hưng quê ở ấp cổ Đường Lâm, có sức khỏe phi thường, vật ngã trâu, tay không đánh chết hổ nên được nhân dân và các tù trưởng láng giềng khâm phục; quan quân đô hộ nhà Đường phải kính nể.

Năm Đinh Mùi 767, nhà Đường suy yếu, quan lại đô hộ nước ta khét tiếng gian tham, bắt dân nộp sưu cao thuế nặng... Trước tình hình đó, Phùng Hưng tập hợp lực lượng, luyện tập binh sĩ, tích trữ lương thực, đến năm Tân Mùi 791, ông đem quân vây đánh thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay).

Giành thắng lợi, ông chấn chỉnh việc nước, xây dựng nền độc lập... Sau khi ông mất, nhân dân suy tôn ông là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.

X.QUANG

Ý kiến bạn đọc