Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Vẫn không thể tin!

Thứ Sáu 10/03/2023 | 10:40 GMT+7

VHO-  Mấy ngày nay báo chí đưa tin về vụ việc một thầy giáo ngoài 50 tuổi ở Hà Tĩnh có hành vi dâm ô nữ sinh mới học lớp 5 khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Người viết không thể tin đó là sự thật, khi cháu bé bị xâm hại còn quá nhỏ, còn hung thủ lại là kẻ được gia đình nạn nhân tin tưởng, gửi gắm nhờ kèm cặp cháu từ khi còn học tiểu học. Không những thế, quá trình tạm giam để phục vụ điều tra đã xuất hiện thêm tình tiết mới, khi ông này tiếp tục bị phụ huynh khác tố cáo đã giao cấu với học sinh cũ mới học lớp 7 của mình. Vụ việc “không phải là mới” nhưng chưa bao giờ khiến người ta thôi đau xót và đặt ra câu hỏi…

Liên tục và hàng loạt các “scandal” liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục sinh, có thể kể đến vụ thầy giáo dạy Đạo đức ở Quảng Nam dâm ô nhiều sinh tiểu đã bị tuyên án 24 năm tù giam; thầy Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trúTHCS huyện Thanh Sơn (PhúThọ) đã lạm dụng hàng loạt học sinh nam tại trường khiến nhiều sinh bị ám ảnh, sợhãi đã phải nghỉ thầy giáo thể dục xâm hại nữ sinh lớp 8 ở An Giang nhiều lần; thầy giáo dạy thể dục ở Hoài Đức (Hà Nội) cưỡng dâm nữ sinh lớp 7… khiến xã hội trở nên bất an, lo lắng. Điều đáng buồn là khi những vụ việc đau lòng như thế xảy ra, chỉ thấy tiếng kêu cứu và những giọt nước mắt của người thân các em, còn các tổ chức, đoàn thể như Ban đại diện cha mẹ sinh, Hội Phụ nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em… lại ít có hành động quyết liệt để bảo vệ trẻ.

Theo số liệu thống kê, có tới trên 90% đối tượng xâm hại tình dục trẻ em chính là người thân quen và phần lớn các vụ xâm hại đều xảy ra tại trường học hoặc ở nhà của nạn nhân, những địa điểm coi là an toàn nhất đối với trẻ. Trẻ bị lạm dụng sẽ mang theo nhiều di chứng nghiêm về cả tinh thần và thể xác. Đó chính là sự tổn thương không thể đong đếm về mặt tâm lý, các em sẽ có nhiều hành vi lệch chuẩn, không coi trọng chính bản thân mình, dễchấp nhận lối sống buông thả, để lại nỗi đau và sự ám ảnh suốt cả cuộc đời cho bản thân các em cũng như người thân trong gia đình.

Để xảy ra những chuyện thầy giáo xâm hại học sinh như trên là do một phần đạo đức xã hội đang xuống cấp và ngành giáo dục cũng chịu tác động không nhỏ. Thực tế, đầu vào của ngành giáo dục lâu nay có dấu hiệu buông lỏng, những quy định về đạo đức nhà giáo ít được chúý. Câu chuyện “bệnh thành tích” cũng là một trong những nguyên nhân bởi vìthành tích mà nhiều trường đã bỏ qua các biểu hiện không đúng chuẩn mực của người thầy, đến khi bùng phát mới “tá hỏa la làng”. Một chuyên gia lên tiếng, để ngăn chặn trạng trên, ngành giáo dục cần giao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho các trường học; đặc biệt là quy trách nhiệm trực tiếp cho hiệu trưởng trong việc tăng cường bồi dưỡng tư cách, đạo đức cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát sàng lọc giáo viên. Cần ngăn chặn hành vi tình dục sai trái như không cho phép gặp gỡ trực tiếp học sinh và giáo viên trong môi trường riêng tư, yêu cầu phải có ít nhất 2 người lớn có mặt trong các sự kiện và các chuyến dã ngoại, quy định về chuẩn mực tiếp xúc giữa giáo viên và sinh…

Ngoài ra, cần tăng cường giáo dục giới tính cho các em ở cả gia đình và nhà trường. Cùng với đó, phải tăng nặng hơn nữa hình phạt đối với các hành vi xâm hại dục trẻ em, những vụ xâm hại trẻ em cần phải được liệt vào những vụ trọng án, có thức xử lý thật nghiêm minh, phạt thật nặng để làm gương cho kẻ khác. Ở góc độ trang bị kiến thức cho cha mẹ, những nguyên tắc đơn giản nhưng vô cùng hữu ích đó là không thay quần áo trước mặt con; dạy con không được nhận quà của người khác khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ; con cần nhớ ít nhất 3 số điện thoại của người thân; liên hệ với Tổng đài 111 khi cần hỗ trợkhẩn cấp… 

ĐỖ CAO HUYỀN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top