VHO - Bộ VHTTDL đang dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi). Văn Hóa điện tử xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến.
VHO - Chiều 11.10, tại Phiên họp toàn thể lần thứ ba, Ủy ban Văn hóa và Xã hội đã thẩm tra dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh chủ trì Phiên họp. Cùng dự Phiên họp có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình.
VHO - Về hồ sơ dự án Luật Báo chí (sửa đổi), Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhận thấy, dự án Luật Báo chí (sửa đổi) được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; đã tiếp thu, chỉnh sửa nhiều lần trên cơ sở góp ý của các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, các cơ quan báo chí là đối tượng thụ hưởng của chính sách trong dự án Luật.
VHO - Ngày 8.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9.2025 (Phiên thứ nhất) để xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
VHO - Ngày 4.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8.2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật, trong đó có Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
VHO - Ngày 30.7, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có các cuộc làm việc với Bộ VHTTDL và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam về Dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
VHO - Ngày 23.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2025 để xem xét, cho ý kiến 7 dự án luật và đề xuất của Chính phủ về Chương trình lập pháp năm 2026, trong đó có Dự án Luật Báo chí (thay thế).
VHO - Góp ý cho dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), đai biểu Nguyễn Hải Nam (Thành phố Huế) cho rằng, trong bối cảnh truyền thông toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của công nghệ số, việc sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo khung pháp lý phù hợp, thúc đẩy báo chí Việt Nam phát triển hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập.
VHO - Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) đang được lấy ý kiến để hoàn thiện, bổ sung nhiều điểm mới mang tính đột phá, bám sát thực tiễn, nhu cầu phát triển của báo chí cùng với quá trình tinh gọn bộ máy và chuyển đổi số trên toàn cầu.
VHO - Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) lần này cần tháo gỡ các điểm nghẽn, đặc biệt là ở kinh tế báo chí, mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động và quyền tự chủ của cơ quan báo chí, để thực sự “mở đường” cho báo chí Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới.
VHO - LTS: Luật Báo chí năm 2016 đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo nền tảng pháp lý cho sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, sau gần một thập kỷ, trước yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn và sự vận động không ngừng của đời sống truyền thông, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí là bước đi cần thiết và cấp bách.
VHO - Sáng 16.5, Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số” đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan quản lý, cơ quan báo chí và giới chuyên môn.
VHO - Sáng ngày 16.5 tại Hà Nội, Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên số” đã khai mạc. Hội thảo do Bộ VHTTDL - Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, giao cho Cục Báo chí và Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức.
VHO - Cần có có cơ chế hỗ trợ chuyển đổi số cho báo chí, đặc biệt là cơ quan báo chí địa phương, vùng sâu vùng xa, tạp chí khoa học... Đồng thời cần có tư duy đổi mới, tạo không gian phát triển thực chất cho báo chí khoa học, đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
VHO - Sáng 17.4 tại Hà Nội, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng có buổi làm việc với các cơ quan báo chí chủ chốt về dự án Luật Báo chí (sửa đổi).
VHO - Sáng 10.12 tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 40 – phiên họp cuối cùng năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm xem xét, quyết định việc bổ sung một số dự án luật, nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025; xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.
VHO - Quốc hội yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đổi mới cơ chế tài chính, giao nhiệm vụ, đặt hàng đối với cơ quan báo chí. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan báo chí; thực hiện có hiệu quả Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
VHO - Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh nội dung trên khi tham gia trả lời nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông ngày 12.11.
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trải nghiệm đọc Báo Văn hóa điện tử như thế nào??