Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Yên Thế 2023

Thứ Tư 15/03/2023 | 18:25 GMT+7

VHO- Từ ngày 15-17.3, tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang diễn ra Lễ hội Yên Thế năm 2023 với nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao đặc sắc hướng tới Kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (16.3.1884 - 16.3.2023) qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập tự cường, lòng tự hào dân tộc.

Lễ hội kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra từ ngày 15 -17.3. Ảnh: T.L

Lễ hội kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế được tổ chức nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, độc lập tự cường; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tinh thần thượng võ của dân tộc. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hoá ông cha ta để lại trong Cuộc khởi nghĩa Yên Thế và quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm; đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của nhân dân, du khách.

Theo đó, Lễ hội Yên Thế năm 2023 được tổ chức từ ngày 15 đến 17.3 gồm phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ với các hoạt động lễ tế, lễ dâng hương tại sân trước tượng đài Anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám; lễ phóng sinh tại Hồ sinh thái…

Điểm nhấn của lễ khai mạc Lễ hội là chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất tử” diễn ra sáng 16.3 tại Khu di tích lịch sử khởi nghĩa Yên Thế, thị trấn Phồn Xương. Chương trình có thời lượng dài khoảng 60 phút, gồm 2 phần: “Hào khí Phồn Xương”, “Yên Thế tự hào và khát vọng”.

Ở phần hội người dân, du khách sẽ được tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động thể thao, thi đấu hấp dẫn như Giải vô địch võ thuật tỉnh Bắc Giang. Các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền hơi, kéo co, bắn nỏ, cầu lông, tenis, cờ tướng, chọi dê. Cùng với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật rối nước, hát Quan họ trên thuyền, hát chèo, hội diễn văn nghệ quần chúng, giới thiệu ẩm thực và trưng bày các sản phẩm chủ lực, hội trại thanh niên, hội chợ thương mại...

Đến với Lễ hội dịp này, người dân, du khách còn được thưởng thức các sản vật mang đậm bản sắc văn hóa của người dân Yên Thế như măng đắng, lợn quay, bánh khảo... đặc biệt là sản phẩm Gà đồi Yên Thế, Chè xanh Bản Ven nổi tiếng.

Lễ hội kỷ niệm 139 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là nơi hội tụ các giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại với những sắc màu văn hóa phong phú và riêng biệt, khẳng định bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc huyện Yên Thế nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung trên đà hội nhập và phát triển, góp phần gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Năm 2012, Lễ hội Yên Thế đã được Bộ VHTTDL công nhận  là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Q.VY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top