Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Tiến hành cưỡng chế hàng loạt điểm du lịch, nhà hàng… xây dựng trái phép ở TP Quy Nhơn

Thứ Sáu 24/03/2023 | 08:52 GMT+7

VHO - Các ngành chức năng cũng như chính quyền sở tại ở Quy Nhơn (Bình Định) đang quyết liệt xử các công trình xây dựng trái phép trên tuyến quốc lộ 1D, trong đó có điểm du lịch, nhà hàng không phép... trên núi Vũng Chua và suối Trầu.

Khu du lịch sinh thái trái phép Hoa Quả Sơn, với nhiều tiểu cảnh và mọc trên núi Vũng Chua

Trao đổi với Văn Hóa, ông Huỳnh Văn Trung, Bí thư Đảng uỷ phường Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn) cho biết: Hiện chính quyền đang phối hợp với các lực lượng liên quan cưỡng chế 7 trường hợp xây dựng trái phép trên quốc lộ 1D. “Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, để tiến hành cưỡng chế tiếp 9 trường hợp còn lại. Bên cạnh đó, hiện nay trên quốc lộ 1D cũng có công trình mới mọc, do đó địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung thêm để tiến hành xử lý. Phường sẽ tiến hành xử lý các trường hợp này trong tháng 6-2023” ông Trung nói.

Theo ông Trung, tại thung lũng Quy Hoà (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng), chính quyền đã cưỡng chế được 8 trường hợp xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Trong hôm nay (23.3), chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động 5 trường hợp khác tháo dỡ. Tinh thần là làm theo hình thức cuốn chiếu. “Đối với những trường hợp nhà đang có người ở thì trước tiên sẽ vận động họ trở về nơi ở cũ, bước cuối cùng sẽ cưỡng chế. Riêng các trường hợp xây dựng công trình để vui chơi, giải trí thì sẽ xử lý trước”, ông Trung nhấn mạnh.

Trong khi các đơn vị đang nỗ lực phối hợp cưỡng chế các công trình trái phép, tuy nhiên lại xuất hiện mới quán gà chỉ trái phép trên tuyến quốc lộ 1D

Mới đây, tại buổi làm việc với UBND TP Quy Nhơn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu UBND TP Quy Nhơn rà soát tất cả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, sau đó phân tích từng trường hợp rồi đưa ra phương án xử lý cụ thể.

Theo ông Tuấn, đối với hộ nào thuộc diện nghèo, neo đơn, không có nhà và không có đất thật sự, thì chính quyền bố trí tái định cư, nhà ở tạm trước, sau đó mới cưỡng chế. Riêng đối với những trường hợp có nhà, có đất mà lấn chiếm thì phải cưỡng chế trước. “Xử lý ở đâu, khu vực nào, vị trí đó đất gì, xây dựng sai ra sao thì trong tuần này phải lên kế hoạch cụ thể”, Tuấn yêu cầu.

Tại khu vực suối Trầu, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), có hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép với quy mô, bề thế lớn

Thời gian qua, phóng viên liên tục nhận được phản ánh, trong khi các ngành chức năng đang nỗ lực xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, tuy nhiên lại xuất hiện mới các điểm du lịch “chui” và bất chấp chấp mở các dịch vụ để đón khách, thu vé trái phép trên núi Vũng Chua. Chưa kể, tại khu vực suối Trầu, thuộc khu vực 5, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn), phóng viên ghi nhận có hàng loạt căn nhà xây dựng trái phép tại khu vực này. Trong đó có những căn quy mô, bề thế tồn tại suốt nhiều năm mà chưa bị xử lý; các ngôi nhà trên núi có đường đi được đổ bê tông sạch đẹp, không khác gì một khu dân cư được quy hoạch bài bản.

Về vấn đề này, ông Đoàn Công Bình, Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn cho biết: Theo số liệu của Đội, năm 2022 trên địa bàn TP có 567 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Trong đó, TP Quy Nhơn lập biên bản xử lý 249 trường hợp, còn lại các UBND xã, phường xử lý. Trong 249 trường hợp trên, thành phố chỉ mới ra quyết định xử phạt hành chính 198 trường hợp, trong đó có 158 người nộp phạt.

Hiện các lực lượng đang phối hợp tháo dỡ các công trình xây dựng không phép trên tuyến quốc lộ 1D

“Có hai nguyên nhân dẫn đến tình trạng xây dựng trái phép. Một là một số người có thu nhập thấp vì ham giá rẻ nên bị lừa mua đất không được phép xây dựng, sau đó đành phải xây trái phép để ở. Hai là nhiều cò đất lợi dụng nhu cầu đất ở của người dân nên đã mua đất diện tích lớn rồi tự ý phân lô, bán nền. Thời gian qua, UBND tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã có nhiều văn bản chỉ đạo xử lý kiên quyết tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn TP” ông Bình nói và thông tin thêm, hiện nay chúng tôi đã đề xuất lắp đặt camera tại các khu vực có nguy cơ xảy ra xây dựng trái phép để dễ giám sát. Bên cạnh đó, Thành ủy TP Quy Nhơn cũng có chủ trương giao cho các đơn vị cắm mốc tại khu vực núi Vũng Chua, Bà Hỏa… Nếu có công trình trái phép mọc sau mốc thì lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, Văn Hóa có loạt bài: Nhiều công trình “mọc” trái phép trên quốc lộ 1D (Bình Định): Phường đâu có “ba đầu sáu tay” để quản lý? (số 3803, ngày 18.11.2022); hồi âm bài trên Báo Văn Hóa: Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình xây dựng trái phép, điểm du lịch tự phát (số 3804, ngày 21.11.2022); về bài phường đâu có “ba đầu sáu tay” để quản lý?: Không xử lý dứt điểm, sẽ làm rõ trách nhiệm người đứng đầu (số 3807, ngày 28.11.2022), phản ánh hàng loạt công trình như nhà hàng, quán ăn, điểm du lịch… “mọc lên” dày đặc bằng cách xây dựng trái phép dọc tuyến quốc lộ 1D ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, (Bình Định).

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top