Xúc tiến thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Bình Định

VHO - Ngày 24.3, Sở Du lịch Bình Định đã có buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến, mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch từ Hàn Quốc đến Bình Định.

Xúc tiến thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Bình Định - Anh 1

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định trao đổi, làm việc với bà Oh Young-ju, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh đã trao đổi với bà Oh Young-ju, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam. Theo đó, ông Thanh đã giới thiệu, cung cấp thông tin, hình ảnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của du lịch Quy Nhơn – Bình Định nhằm kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam xúc tiến đầu tư và đưa khách Hàn Quốc về Bình Định. “Tỉnh Bình Định rất mong muốn bà Oh Young-ju, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam quan tâm, thông tin cho các doanh nghiệp Hàn Quốc về đầu tư các lĩnh vực kinh tế của tỉnh, nhất là lĩnh vực du lịch”, ông Thanh mong muốn.

Xúc tiến thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Bình Định - Anh 2

Lãnh đạo Sở Du lịch Bình Định tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam

Tại buổi làm việc, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam cũng mong muốn có các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc đến Bình Định và ngược lại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Hàn Quốc đến tham quan du lịch Bình Định. “Có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định tại TP Quy Nhơn”, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam đề xuất.

Xúc tiến thu hút khách du lịch Hàn Quốc đến Bình Định - Anh 3

Trước đó, Sở Du lịch Bình Định đã buổi làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Kocham Hàn Quốc tại Việt Nam, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam

Trước đó, Đoàn công tác Sở Du lịch Bình Định đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Kocham Hàn Quốc, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam để giới thiệu, quảng bá các tour, tuyến du lịch yêu thích của người Hàn Quốc như: Nét văn hóa của làng biển tại Nhơn Lý, Nhơn Hải, Bãi Xép – Ghềnh Ráng (TP Quy Nhơn), các dịch vụ thể thao golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp… đây là xu hướng đi du lịch của người Hàn Quốc trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, các bên cũng bàn bạc, trao đổi về chính sách ưu đãi, kích cầu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch Bình Định cho người Hàn Quốc đến tham quan du lịch tại Bình Định; phối hợp xây dựng các tour du lịch trọn gói với mức giá ưu đãi cho khách Hàn Quốc đến với Bình Định...

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc