Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Đà Nẵng: Người dân, du khách hào hứng trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng

Thứ Sáu 24/03/2023 | 11:36 GMT+7

VHO– Mô hình dịch vụ xe đạp công cộng mới được thí điểm tại Đà Nẵng từ tháng 3.2023 bước đầu được người dân và du khách đón nhận, hứa hẹn trở thành phương tiện tiềm năng phục vụ đời sống văn minh và du lịch đô thị.

Đông đảo người dân, du khách ở nhiều lứa tuổi sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng

Dự án Mô hình dịch vụ xe đạp công cộng được Sở GTVT TP Đà Nẵng triển khai theo chủ trương Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 15.12.2022 của HĐND và UBND TP Đà Nẵng về triển khai thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng trên địa bàn.
Theo Sở GTVT TP Đà Nẵng, có 61 trạm xe đạp công cộng được thiết lập với khoảng 600 chiếc. Cụ thể quận Hải Châu 32 trạm, quận Thanh Khê 5 trạm, quận Sơn Trà 16 trạm, quận Ngũ Hành Sơn 5 trạm và quận Cẩm Lệ 3 trạm. Vị trí các trạm được bố trí ưu tiên gần kề các trạm xe buýt để kết nối hệ thống vận tải công cộng, đảm bảo an toàn giao thông và cảnh quan đô thị, tăng tính thuận tiện cho người dân và du khách. 

Xe đạp tích hợp hệ thống hiện đại như: khóa thông minh chống mất cắp, thẻ định danh, chuông, đế gắn điện thoại…

Xe đạp được sơn 2 màu xanh/trắng tạo nên sự năng động, trang nhã. Mỗi chiếc xe được lắp đặt hệ thống khóa thông minh, khóa chống mất cắp, chống tháo trộm các bộ phận. Xe cũng được gắn thẻ ID định danh để đơn vị vận hành có thể định vị, giám sát vị trí xe thông qua hệ thống phần mềm trung tâm. Đồng thời tích hợp thiết bị sạc, bộ thu năng lượng mặt trời. Lốp xe là dòng lốp đặc tổ ong chống thủng, đảm bảo cho xe vận hành êm ái và an toàn cho người lái.

Khóa xe thông minh được tích hợp QR Code

Để thuê xe và mở khóa hệ thống này, người dùng cần cài đặt ứng dụng TNGo trên điện thoại, đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại cá nhân. Chi phí thuê xe được thanh toán qua các ứng dụng ví điện tử trên điện thoại thông minh như: Momo, ZaloPay, ViettelPay, VTCPay. Thông qua ứng dụng phần mềm TNGo tải từ kho ứng dụng trên điện thoại, người dùng có thể tìm xe thông qua bản đồ số và quét mã QR Code để mở khóa. 

Du khách có thể sử dụng phần mềm TNGo để quét QR Code

Người dùng có thể thuê và trả xe ở trạm bất kỳ sau khi sử dụng. Tại các trạm bố trí cũng bảng hướng dẫn sử dụng cụ thể, trực quan để người dân và du khách có thể sử dụng.
Thời gian thí điểm mô hình là 12 tháng tính từ ngày vận hành. Trong thời gian này, Đà Nẵng áp dụng mức giá thuê xe đạp mỗi lượt là 5.000 đồng/30 phút và 50.000 đồng/ngày. 
Theo ghi nhận của Văn Hóa, trong những ngày đầu thí điểm, mô hình bước đầu đón nhận sự ủng hộ của nhiều người dân, du khách, đặc biệt là giới trẻ. 

Sau 5 ngày đầu tiên đưa vào vận hành thí điểm, mô hình thu hút hơn 2.500 lượt sử dụng

Là một người chơi ván trượt và sử dụng xe đạp công cộng làm phương tiện di chuyển qua lại các khu vực công cộng để tập luyện cùng bạn bè, Hồ Nguyễn Tấn Dũng - sinh viên Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Đà Nẵng nhận xét việc đạp xe thư giãn trên các trục đường như Bạch Đằng, Trần Phú… cũng giúp bản thân thư thái, có sức khỏe hơn. Thủ tục để thuê xe cũng khá nhanh gọn, thuận tiện. Trong khi đó, du khách Kim Dae Jin đến từ Seoul (Hàn Quốc) tỏ ra thích thú: “Ở Hàn Quốc, chúng tôi đã quá quen thuộc với việc đi lại bằng xe đạp công cộng như thế này. Sẽ thật tốt nếu mô hình này được duy trì lâu dài, trở thành thói quen tốt cho mọi người và cũng là cách để làm du lịch thân thiện”.

Phạm Thanh Tú (phải) - sinh viên Trường Đại học Sư phạm  Đà Nẵng trải nghiệm 30 phút đạp xe ở khu trung tâm bằng xe đạp công cộng

Có mặt tại trạm xe đạp T22 trước khu vực Bảo tàng Đà Nẵng, Phạm Thanh Tú - sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng chia sẻ đã biết đến mô hình này thông qua thông tin quảng bá trên mạng xã hội. Cảm nhận ban đầu của Tú và bạn đồng hành là xe di chuyển êm ái, thuận tiện đi lại trong khu vực trung tâm thành phố. Ngoài ra chi phí thuê xe khá rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên, học sinh, người lao động. 

Hai du khách đi dạo phố Bạch Đằng, ngắm cảnh sông Hàn từ xe đạp công cộng

Theo ông Đỗ Bá Quân - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ vận tải Trí Nam - nhà đầu tư của mô hình nói trên, trong giai đoạn thí điểm tại Đà Nẵng, tính từ ngày 18.3 đến 23.3, đơn vị ghi nhận 2.524 chuyến xe đạp từ các trạm trên địa bàn Đà Nẵng, trung bình 421 chuyến/ngày. Tổng số giờ thuê xe đạt 1.948 giờ, trung bình 325 giờ/ngày. Tổng số km đã đi đạt 12.947 km, trung bình 2.158 km/ngày. 
Đây là con số khả quan với một loại hình còn mới mẻ tại Đà Nẵng. Về lâu dài, mô hình này cần thiết được duy trì và phát triển rộng rãi để phục vụ đi lại cho người dân cũng như hoạt động du lịch thân thiện với môi trường. 

XUÂN SƠN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top