Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được tuyển sinh diễn viên cải lương hệ cao đẳng

VHO - Sau 4 năm gián đoạn, năm 2023, Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM chính thức tuyển sinh cao đẳng chính quy ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên cải lương). Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 12.6-12.8.2023.

Theo Đạo diễn - NSƯT Lê Nguyên Đạt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, sau thời gian gián đoạn vì không được tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng theo quy định, năm học tới đây, Nhà trường đã được phép tuyển sinh bậc cao đẳng ngành Diễn viên sân khấu cải lương, thời gian đào tạo 3 năm. Thí sinh trúng tuyển vào ngành Diễn viên sân khấu kịch hát được giảm 70% học phí cùng nhiều chương trình hỗ trợ, trợ cấp học bổng trong suốt khóa học.

“Trước đó, năm 2021, Nhà trường có xây dựng phương án tuyển sinh trình độ cao đẳng cho ngành học này, tuy nhiên sau đó vì lý do dịch Covid-19 nên tạm dừng lại. Đến năm học này, Nhà trường đã đủ các điều kiện để tuyển sinh, đây cũng là niềm vui chung của các anh chị em nghệ sĩ sau thời gian dài tạm ngưng tuyển sinh, gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực, diễn viên sân khấu cải lương có trình độ chuyên môn, được đào tạo bài bản”, NSƯT Lê Nguyên Đạt cho biết. 

Theo đó, trong năm học 2023-2024, Nhà trường đã được phép đào tạo trình độ cao đẳng ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên cải lương) với 30 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh trong cả nước có độ tuổi từ 18-27; đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề. 

Thí sinh sẽ thi năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn (điểm học bạ lớp 12 đạt từ 5 điểm trở lên). Theo đó, đối với môn năng khiếu, thí sinh sẽ thi 2 nội dung: Giọng ca - hình thể và thi diễn xuất. Với nội dung giọng ca - hình thể, thí sinh được kiểm tra về nhạc cảm, tiết tấu, hát 1 bài ca cổ tự chọn và 2 bản điệu vui buồn; đồng thời múa các động tác theo yêu cầu của ban giám khảo. Với nội dung diễn xuất, thí sinh biểu diễn một tác phẩm sân khấu theo đề thi, không có người thứ 2 (thời gian không quá 10 phút); thí sinh thể hiện các tình huống theo yêu cầu của ban giám khảo và trả lời các câu hỏi liên quan đến nghệ thuật cải lương. 

Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được tuyển sinh diễn viên cải lương hệ cao đẳng - Anh 1

Nữ diễn viên trẻ Lệ Trinh trưởng thành từ khoa Kịch hát dân tộc Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, trong vai đào chính trong vở cải lương “Truyền tích Cổ Loa xưa”, cùng diễn viên gạo cội Tô Châu trên Sân khấu Sen Việt

NSƯT Lê Nguyên Đạt cũng cho biết, hiện Nhà trường đang gấp rút hoàn chỉnh mã ngành ĐH đối với ngành Diễn viên sân khấu kịch hát. 

Ngành học Diễn viên sân khấu kịch hát là một lĩnh vực đào tạo chuyên sâu về nghệ thuật biểu diễn trên sân khấu. Chương trình học tập trung vào phát triển kỹ năng diễn xuất, diễn đạt và biểu diễn trên sân khấu, bao gồm cả diễn kịch và hát. Trong ngành học, sinh viên sẽ được đào tạo về các khía cạnh: Diễn xuất (học cách thể hiện các vai diễn thông qua sự diễn đạt cảm xúc, sử dụng ngôn ngữ cơ thể, giọng nói và kỹ thuật diễn xuất khác); Kỹ thuật diễn (kỹ thuật biểu diễn trên sân khấu, bao gồm cách sử dụng không gian sân khấu, ánh sáng, âm thanh và trang phục để tạo ra hiệu ứng tốt nhất); Hát và âm nhạc (được đào tạo về kỹ thuật hát, diễn xuất qua âm nhạc và các yếu tố khác của nghệ thuật ca hát trên sân khấu); Vũ đạo và chuyển động (sinh viên học cách di chuyển, nhảy múa và sử dụng cơ thể để tạo ra các phong cách biểu diễn khác nhau trên sân khấu). Ngoài ra, sinh viên được đào tạo về lý thuyết và lịch sử nghệ thuật biểu diễn: Nghiên cứu về lịch sử, lý thuyết và các trào lưu nghệ thuật trong lĩnh vực diễn viên sân khấu kịch hát…

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 công bố trước đó, năm nay Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tuyển sinh 95 chỉ tiêu cho 4 ngành bậc ĐH gồm Đạo diễn sân khấu; Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình; Đạo diễn điện ảnh - truyền hình và ngành Quay phim. Thời gian thi sơ tuyển từ ngày 2-3.7, thi chung tuyển 4-6.7. Thí sinh thi cao đẳng ngành Diễn viên sân khấu kịch hát (Diễn viên cải lương) không thi sơ tuyển.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc