Thanh Hóa: Bàn giao 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo

VHO- Ngày 21.6, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chương trình bàn giao 100 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo huyện Mường Lát. Đây là một chủ trương rất nhân văn thể hiện sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm đối với công tác an sinh xã hội, tạo niềm tin vững chắc trong Nhân dân.

Thanh Hóa: Bàn giao 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các nhà tài trợ bàn giao nhà cho hộ gia đình chị Lê Thị Nguyện, xã Pù Nhi, Mường Lát

Theo đó, cuối năm 2022, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá đã thống nhất chủ trương hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp nghiêm trọng tại huyện Mường Lát từ nguồn hỗ trợ của MSB. Đến nay, 100 căn nhà đại đoàn kết đã hoàn thành, đảm bảo 3 cứng: nền cứng, vách cứng, mái cứng theo quy định, trong đó có 43 căn nhà xây cấp 4; 57 căn nhà gỗ, trên tổng diện tích đất 31.154,6 m2, diện tích đất xây dựng nhà ở là 6.244,1 m2, bình quân mỗi căn nhà rộng 62,5 m2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 13 tỉ đồng. Trong đó, nguồn do Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam hỗ trợ 6 tỉ đồng; nguồn gia đình tự có gần 2,9 tỉ đồng; nguồn vận động anh em dòng họ, bà con thôn, bản 965 triệu đồng; nguồn vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 3,2 tỉ đồng.

Thanh Hóa: Bàn giao 100 ngôi nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo - Anh 2

Cũng tại buổi bàn giao, đại diện Quỹ Kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái đã trao tặng 100 quạt hỗ trợ hộ nghèo huyện Mường Lát

Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện nhà tài trợ, Giám đốc khối khách hàng chiến lược MSB Nguyễn Việt Sơn chia sẻ, đây là món quà mang ý nghĩa nhân văn, là sự sẻ chia mà MSB muốn gửi gắm tới địa phương, nhằm động viên tinh thần người dân an cư lạc nghiệp, có thêm động lực vươn lên, đúng như tinh thần của phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời chung tay từng bước hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng và đổi mới đất nước.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ huyện Mường Lát, các lực lượng chức năng trong tập trung triển khai xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng đối tượng. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà tài trợ trong các chương trình an sinh xã hội, giúp huyện Mường Lát sớm thoát khỏi huyện nghèo.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc