Quảng Ngãi: Kịp thời chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ

VHO - Tại một điểm thi ở tỉnh Quảng Ngãi, giám thị làm thủ tục trước giờ thi phát hiện một thí sinh chưa có mặt, Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm thi đã dùng xe đặc chủng đến tận nhà đưa thí sinh đến thi kịp giờ.

Quảng Ngãi: Kịp thời chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ - Anh 1

Điểm thi trường THPT huyện Sơn Hà nơi phát hiện thí sinh vắng mặt do ngủ quên

Sáng 29.6, các thí sinh tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2023. Tại điểm thi Trường THPT huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), khi điểm danh, cán bộ phòng thi phát hiện một thí sinh vắng mặt là Đ.M.H ở tổ dân phố Làng Bồ, thị trấn Di Lăng, huyện miền núi Sơn Hà.

Quảng Ngãi: Kịp thời chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ - Anh 2

Thượng uý Lê Xuân Trí đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời

Lãnh đạo điểm thi đã nhờ lực lượng Công an và đoàn viên làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tiếp sức mùa thi trước điểm trường hỗ trợ. Ngay lập tức, Thượng uý Lê Xuân Trí, Phó Đội trưởng Đội CSGT- TT Công an huyện Sơn Hà điều khiển xe mô tô đặc chủng cùng hai đoàn viên đến nhà thí sinh trên để kiểm tra. Phát hiện thí sinh “ngủ quên”, Thượng úy Trí khẩn trương đưa thí sinh đến điểm thi chỉ vài phút trước thời gian phát đề.
“Lúc đến nhà thấy em ấy đang ngủ quên, không có ai ở nhà để đánh thức. Đêm qua, thí sinh này thức khuya ôn bài nên ngủ quên. Rất may mắn khi đường đưa thí sinh đến điểm thi khoảng cách không xa, khi em vừa đến thì vừa bắt đầu phát đề thi. Như thế, em vẫn đủ điều kiện để làm bài môn thi của mình vào sáng 29.6”, Thượng uý Trí kể.

Quảng Ngãi: Kịp thời chở thí sinh ngủ quên đến điểm thi đúng giờ - Anh 3

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi 

Sáng ngày 29.6, hàng ngàn thí sinh tại 34/34 điểm thi tỉnh Quảng Ngãi chính thức bước vào ngày thi thứ 2. Kết thúc buổi thi, các thí sinh nhận định đề thi ra hướng đánh giá năng lực của học sinh, tăng mức yêu cầu vận dụng kiến thức, không gây bất ngờ đối với thí sinh. Tại điểm thi trường THPT Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), em Phạm Võ Trà My lớp 12, trường THPT Vạn Tường cho biết: “Đề Lịch sử năm nay có nhiều mốc thời gian, dàn trải hết nội dung chương trình lớp 12, chăm chỉ ôn luyện sẽ vừa sức với thí sinh”. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc