Bộ CHQS Quảng Ngãi phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

VHO - Chiều 27.3, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” và phát động các Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và ca khúc truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22.12.1944-22.12.2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân( 22.12.1989- 22.12.2024) và 80 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ngãi (12.3.1945- 12.3.2025).

Bộ CHQS Quảng Ngãi phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời - Anh 1

Quang cảnh tại Lễ phát động

Tham dự lễ phát động có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi; đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các sở, ban ngành của tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương, Quân khu 5 và địa phương; Hội VHNT tỉnh cùng lãnh đạo, chỉ huy và sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh tham dự.
Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” là một trong những hoạt động thi đua trọng điểm cho phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2024 của Bộ CHQS tỉnh.
Phong trào thi đua được các cấp triển khai, tổ chức thực hiện từ năm 2023 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ năm 2023 đến năm 2025; giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030.
Nội dung, tiêu chí thi đua tập trung vào tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cấp, cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; tích cực tham gia bằng những hành động, việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong cơ quan, đơn vị.
Phong trào thi đua sẽ gắn với thực hiện Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 21/NQ-ĐU của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội thời kỳ mới và các đề án về công tác giáo dục và đào tạo.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tích cực tổ chức học tập theo chương trình giáo dục chính trị, huấn luyện chiến đấu không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực lãnh đạo, chỉ huy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS Quảng Ngãi phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời - Anh 2

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại Lễ phát động thi đua

Đại tá Võ Tấn Tài, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết một lòng, phát huy cao độ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, với tinh thần mỗi đồng chí cán bộ phải là tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong với tinh thần hoc tập “Học, học nữa, học mãi; Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân” góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh, góp phần hiện thực hoá khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bộ CHQS Quảng Ngãi phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời - Anh 3

Đại điện các đơn vị trong LLVT tỉnh Quảng Ngãi tham gia ký kết giao ước thi đua

Tại lễ phát động phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, đại diện các cụm thi đua của lực lượng vũ trang tỉnh tiến hành tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng tổ chức phát động Cuộc thi sáng tác biểu trưng logo, ca khúc truyền thống LLVT tỉnh Quảng Ngãi; Cuộc vận động sáng tác Tranh Cổ động và Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư năm 2024. 
Phát biểu định hướng một số nội dung trọng tâm hướng đến các hoạt động chào mừng kỷ niệm trong năm, Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng vũ trang tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy truyền thống “Trung dũng- Kiên cường- Đoàn kết- Sáng tạo – Kỷ cương- Nêu gương – Quyết thắng”.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ không ngừng ra sức luyện rèn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tích cực hưởng ứng các cuộc thi đã phát động; phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”, góp phần quan trọng để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội sắp tới.

TRỌNG QUỐC - THÀNH DUY
 

Ý kiến bạn đọc