3.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế

VHO - Ngày 21.3, tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh năm 2024. Có 3.000 vận động viên tham gia thi đấu ở 10 môn, tranh tài 262 Bộ Huy chương.

3.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 1

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 diễn ra đúng dịp kỉ niệm 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26.3.1975 - 26.3.2024), 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam (27.3).

Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh là đại hội thể dục thể thao học sinh phổ thông được tổ chức định kỳ 4 năm/lần, nhằm duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khuyến khích, phát triển phong trào thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 2

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống

Đây cũng là cơ hội để các học sinh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập, rèn luyện; là dịp để đội ngũ giáo viên thể chất và nhà trường đánh giá hiệu quả quá trình tổ chức giáo dục phát triển thể lực học sinh, nâng cao chất lượng môn học. Đồng thời, ngành GD&ĐT và ngành VHTT phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và quốc gia nói chung” - ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế nhấn mạnh.

3.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 3

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao cờ lưu niệm cho các đoàn 

Tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024, có 3.000 vận động viên là các học sinh đến từ 50 đoàn của các Phòng GD&ĐT, các trường THPT trực thuộc Sở và thuộc Đại học Huế tham gia. Lịch thi đấu được tổ chức 2 giai đoạn, trong đó: giai đoạn 1 từ  ngày 1.3 đến 14.3 với các môn: bóng bàn, cầu lông, đá cầu, cờ vua, bóng đá nam THCS và nữ THPT; giai đoạn 2 từ  ngày 23.3 đến ngày 4.4, sẽ thi đấu các môn: bóng đá nam THPT; bóng rổ, điền kinh, bơi. Các vận động viên sẽ thi đấu với 262 nội dung và tranh tài 262 Bộ Huy chương.

Kết quả thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh sẽ chọn ra những “hạt nhân” để tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực diễn ra vào tháng 6 tới tại tỉnh Quảng Nam, và quy mô toàn quốc tại TP.Hải Phòng vào tháng 7.2024.

3.000 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 4

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024 có 3.000 vận động viên tham gia tranh tài

Ban Tổ chức yêu cầu toàn thể vận động viên, huấn luyện viên, Trưởng đoàn chấp hành nghiêm túc Luật, Điều lệ, các quy định của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức; thi đấu hết mình với tinh thần cao thượng, giao lưu, học hỏi và đảm bảo tuyệt đối an toàn hướng tới mục tiêu rèn luyện thể lực, tăng cường sức khỏe để học tập tốt, lao động tốt, phát triển toàn diện “Đức - Trí - Thể - Mĩ”, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh.

Tin, ảnh: S.THÙY

Ý kiến bạn đọc