Hội thi "Nét vẽ Xanh" 2022 trao giải 420 tác phẩm

VHO - Ngày 19.6, tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM, Ban tổ chức Hội thi "Nét vẽ Xanh" lần thứ XXV tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cho 420 em thí sinh đoạt giải.

Hội thi

Các bé giải Nhất cấp tiểu học. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi Nét Vẽ Xanh được bắt đầu vào năm 1998 với 1.600 thí sinh dự thi, qua 25 năm, hội thi đã tạo ra những thành tựu đáng ghi nhận trong việc hình thành một sân chơi nghệ thuật bổ ích cho thiếu nhi, học sinh thành phố.

Hội thi "Nét vẽ Xanh" lần thứ XXV năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT cùng Sở VHTT TP.HCM chỉ đạo, giao Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM và Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đồng tổ chức. Hội thi năm nay nhận được trên trên 20.000 tranh dự thi, thuộc hai thể loại là vẽ tranh cá nhân trên giấy và thiết kế bìa sách. Hội đồng giám khảo đã chọn ra trên 8.000 tranh vào vòng chung khảo. Kết quả, 420 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải. 

Cụ thể, Ban tổ chức đã trao 40 giải Nhất, 80 giải Nhì, 120 giải Ba và 180 giải Khuyến khích. Trong số này, bậc Mầm non có 70 giải, bậc Tiểu học 128 giải, bậc THCS 160 giải, bậc THPT có 41 giải và các trường chuyên biệt, khuyết tật 21 giải.

420 tác phẩm được tuyển chọn lần này là 420 câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương đất nước, về thành phố thân yêu dưới góc nhìn của các em thiếu nhi; là những cảm nhận tươi nguyên về làng nghề truyền thống, về bạn bè, người thân, về ước mơ và cả những sự kiện xã hội đang hằng ngày xoay chuyển xung quanh các em. Ban tổ chức cho biết đã tập hợp tất cả tranh đoạt giải để xuất bản tập tranh Nét vẽ Xanh 2022, như món quà tinh thần trao tặng các em bằng tất cả sự trân trọng và yêu quý.

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc