MC Danh Tùng ngại ngùng khi đóng cảnh tình tứ cùng ca sĩ xinh đẹp Lương Nguyệt Anh

VHO- Lương Nguyệt Anh chia sẻ, cả cô và MC Danh Tùng đều cảm thấy rất ngại khi phải đóng cảnh tình tứ với nhau trong bộ phim ca nhạc “Bình minh cuối con đường” do Đài truyền hình Việt Nam thực hiện.

MC Danh Tùng ngại ngùng khi đóng cảnh tình tứ cùng ca sĩ xinh đẹp Lương Nguyệt Anh - Anh 1

Lương Nguyệt Anh ngả đầu tình cảm vào vai Danh Tùng khi đóng phim

Trong phim này, Lương Nguyệt Anh vào vai chính - một cô gái nhà nghèo có niềm đam mê ca hát rất lớn. Nhưng vì gia đình quá nghèo, cô không có điều kiện để được đi học.

Sau đó, cô gái nghèo được thầy giáo Tùng (Danh Tùng đóng) phát hiện tài năng và chắp cánh để cô bay trên ước mơ nghệ thuật của mình.

Tuy nhiên, đến một ngày, khi đang được thoả sức học tập để chuẩn bị thành ca sĩ, cô bất ngờ biết được bí mật giúp cô có thể đi học, được chạm đến ước mơ của mình.

MC Danh Tùng ngại ngùng khi đóng cảnh tình tứ cùng ca sĩ xinh đẹp Lương Nguyệt Anh - Anh 2

Lương Nguyệt Anh chật vật đóng cảnh tình tứ với MC Danh Tùng

Cũng xuất phát từ câu chuyện phát hiện ra cô gái nhà nghèo có tài năng âm nhạc, thầy giáo Tùng không chỉ hỗ trợ cô đi học, mà còn giành cho cô rất nhiều sự quan tâm. Sự gắn bó ấy đã khiến tình cảm giữa hai người lớn dần lên.

Trong phim, tuy không có những cảnh quá thân mật, nhưng những cảnh “đầu mày cuối mắt” của Lương Nguyệt Anh và Danh Tùng khiến cả hai khá chật vật để thể hiện được.

MC Danh Tùng ngại ngùng khi đóng cảnh tình tứ cùng ca sĩ xinh đẹp Lương Nguyệt Anh - Anh 3

Phim ca nhạc “Bình minh cuối con đường” sẽ được phát sóng vào cuối tháng 11

Nguyệt Anh chia sẻ, ngoài đời cô và Danh Tùng rất thân thiết với nhau hàng ngày, nên khi vào vai hai người có tình cảm với nhau khó vô cùng. Những cảnh tình tứ này là các cảnh khó diễn nhất trong phim.

“Cứ đứng trước mặt nhau định biểu cảm tình cảm một chút thì cả hai chúng tôi lại thấy… không nhịn được cười’ – Nguyệt Anh nói. Nhưng cuối cùng, cả hai đã thể hiện khá tốt câu chuyện tình cảm giữa hai người, được đạo diễn khen ngợi.
Nguyệt Anh cũng chia sẻ thêm, đây là lần đầu tiên cô tham gia đóng một bộ phim ca nhạc, chính vì vậy có không ít những bỡ ngỡ, Danh Tùng đã hỗ trợ cô rất nhiều để nhập vai.

Những lúc rảnh rỗi, cả hai cùng nhau học kịch bản, trò chuyện để nuôi dưỡng cảm xúc. Trên trường quay, những lúc mệt, Nguyệt Anh sẵn sàng “mượn” bờ vai của Danh Tùng để ngả vào, sự thân thiết ấy cũng giúp cả hai đẹp đôi hơn trên màn ảnh.

MC Danh Tùng ngại ngùng khi đóng cảnh tình tứ cùng ca sĩ xinh đẹp Lương Nguyệt Anh - Anh 4

Lương Nguyệt Anh chia sẻ cô thẹn thùng khi đóng cảnh tình tứ với MC Danh Tùng

Phim ca nhạc “Bình minh cuối con đường” sẽ được phát sóng vào cuối tháng 11 này trên sóng truyền hình VTV. Bộ phim quy tập những ca khúc dân gian về quê hương đất nước, tình mẫu tử, gia đình, tình yêu…  qua giọng hát Lương Nguyệt Anh.

Bộ phim cũng mang khát vọng sẽ đem nhạc dân gian, quê hương đến gần hơn với người nghe trẻ.

Theo H.M/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc