Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Thể thao

29 Tháng Ba 2024

Khai mạc Đại hội TDTD tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022

Thứ Năm 19/05/2022 | 08:45 GMT+7

VHO- Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022 vừa chính thức diễn ra vào tối ngày 18.5 tại Sân vận động Quảng Nam (TP.Tam Kỳ) với sự tham gia của 18 huyện, thị xã, thành phố, cùng gần 3.500 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên, trọng tài và hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
 

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Nam lần thứ IX diễn ra vào tối ngày 18.5

Mở đầu lễ khai mạc là chương trình diễu hành biểu dương lực lượng của 36 đội hình. Trong đó, 5 đội hình khối nghi lễ gồm rước cờ Tổ quốc, cờ Olympic, cờ đại hội, kiệu Bác và cờ hồng; 4 đội hình khối lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ gồm Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, dân quân tự vệ TP.Tam Kỳ; 27 đội hình khối các địa phương, sở ngành gồm 18 huyện, thị xã, thành phố, 9 ngành, đơn vị của tỉnh.
Lễ khai mạc cũng hướng đến chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022) và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Chương trình đồng diễn chào mừng Lễ khai mạc Đại hội chủ đề “Quảng Nam đoàn kết - Đổi mới sáng tạo - Phát triển bền vững

Các lực lượng tham gia diễu hành tại lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX năm 2022 đã được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm 2020 với quy mô tổ chức rộng khắp, triển khai đến tất cả các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh để tích cực tham gia tập luyện, biểu diễn, thi đấu. Mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid – 19, đến nay, đã có 241 xã, phường, thị trấn; 18 huyện, thị xã, thành phố và các ngành của tỉnh đã cơ bản tổ chức thành công Đại hội ở cấp mình,. Đại hội lần này tổ chức thi đấu 17 môn thể thao truyền thống lẫn hiện đại, với hơn 3.500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài tham gia.
Đại hội là ngày hội biểu dương sức mạnh của phong trào TDTT và sức mạnh của các VĐV tiêu biểu, xuất sắc đến từ các địa phương, ngành trong tỉnh. Là minh chứng rõ ràng nhất để thực hiện quyết liệt Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với mục tiêu trọng tâm là xây dựng con người Quảng Nam phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; đây còn là hành động thiết thực nhất hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022 với chủ đề: Quảng Nam “Điểm đến du lịch xanh”. 
Thông qua Đại hội sẽ tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bồi dưỡng, bổ sung vào đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại các giải thể thao quốc gia và quốc tế trong thời gian tới.
Dự kiến, lễ bế mạc, tổng kết Đại hội dự kiến tổ chức vào tháng 10.2022 tại Trung tâm Văn hóa Quảng Nam.

Đại hội tổ chức thi đấu 17 môn thể thao, với hơn 3.500 VĐV, HLV, trọng tài tham gia.

Ông Tào Viết Hải, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Nam, Phó trưởng ban tổ chức Đại hội cho biết, thực hiện Hướng dẫn của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX năm 2022;  Đại hội TDTT cấp cơ sở tỉnh Quảng Nam lần thứ IX đã tổ chức và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 
Đại hội cấp tỉnh tổ chức thi đấu 17 môn với sự tham gia của các VĐV đến từ 18 huyện, thi xã, thành phố và 11 ngành trong tỉnh. Đến trước ngày khai mạc Đại hội TDTT cấp tỉnh , đã thi đấu được 07 môn: Cờ tướng, Bóng bàn, Điền kinh, Cầu lông, Bóng chuyền nữ, Bóng chuyền nam, Bóng đá nữ (5 người). 
Cùng với việc chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT các cấp, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch về chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh. Đoàn vận động viên tỉnh Quảng Nam phấn đấu đạt từ 4 đến 6 huy chương Vàng; xếp hạng toàn đoàn từ 30 đến 25/65 tỉnh, thành, ngành trong cả nước.


THU HOÀI
 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.v

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top