Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ VHTTDL tiếp phái đoàn AFC

VH- Chiều ngày 1.11, tại Văn phòng Chính phủ và trụ sở Bộ VHTTDL, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã có các buổi tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa cùng đoàn quan chức AFC.

Tại buổi tiếp ở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủtướng Vũ Đức Đam đã chào mừng Chủ tịch AFC và đoàn đến thăm Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sự quan tâm của ngài Chủ tịch với bóng đá Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết người dân Việt Nam rất yêu bóng đá và bóng đá là một phần trong đời sống của người dân Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, AFC sẽ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ phát triển cụ thể đối với bóng đá Việt Nam, bao gồm: hỗ trợ các nguồn kinh phí cho hoạt động bóng đá, chương trình đào tạo, huấn luyện, phát triển bóng đá trẻ; đào tạo HLV, trọng tài, cập nhật các kiến thức về xây dựng, quản lý và phát triển bóng đá đặc biệt là các CLB bóng đá chuyên nghiệp; nâng cao trình độ quản lý, năng lực điều hành, tính hệ thống và khoa học trong việc quản lý và phát triển bóng đá chuyên nghiệp và bóng đá cộng đồng ở Việt Nam.
Chủ tịch Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa khẳng định trách nhiệm của AFC là phải giúp đỡ các Liên đoàn quốc gia thành viên cùng phát triển và sẽ tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ thông qua các chương trình cụ thể, để có thể giúp bóng đá Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ góp phần quan trọng cho sự phát triển của bóng đá châu Á. “Tôi rất vui khi Phó Thủ tướng muốn đưa bóng đá vào trường học, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cũng như cử chuyên gia sang giúp, để phục vụ cho ý tưởng này”, Chủtịch AFC chia sẻ thêm.
Trước đó chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng đã có buổi tiếp Chủ tịch AFC Shaikh Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cùng phái đoàn AFC.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Bộ VHTTDL tiếp phái đoàn AFC - Anh 1

Thứ trưởng Lê Khánh Hải (phải) tại buổi tiếp Chủ tịch AFC


Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đánh giá cao sự hỗ trợ thiết thực của AFC cũng như Chủ tịch AFC cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và nhấn mạnh: “Có thể nói, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của bóng đá châu Á. Những thành tích đó cho thấy bóng đá Việt Nam đang đi đúng hướng cũng như theo xu thế chung của bóng đá châu Á”.
Về phần mình, Chủ tịch Ebrahim Al Khalifa cho biết ông rất cảm kích về điều này và bày tỏ sự cảm ơn của AFC đối với VFF trong việc góp phần thúc đẩy phát triển bóng đá châu lục và đánh giá: “VFF có nhiều sự đóng góp chung cho bóng đá châu Á và đăng cai các sự kiện châu Á và là tấm gương cho các Liên đoàn quốc gia khác noi theo. Chúng tôi vui mừng về sự hòa nhập của bóng đá Việt Nam với bóng đá châu Á. Chúng tôi rất vui mừng về những thành tích bóng đá Việt Nam đã đạt được, trong đó có việc các đội tuyển nữ, U23, U16, futsal Việt Nam đã giành quyền vào VCK châu Á 2018”. Ngoài ra, Chủtịch AFC Ebrahim Al Khalifa còn khẳng định AFC sẽ tiếp tục hỗ trợ bóng đá Việt Nam không chỉ vì lợi ích của bóng đá Việt Nam mà còn của chung bóng đá châu Á.
Nói về tiêu cực trong bóng đá nói chung, Chủtịch AFC Ebrahim Al Khalifa và Thứ trưởng Lê Khánh Hải đồng quan điểm phải có sự hợp tác chặt chẽ để triệt tiêu vấn nạn này, trả lại sự trong sạch cho bóng đá nói chung, tạo sự phát triển vững chắc.

 
Vân Linh
 

Ý kiến bạn đọc