Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Lewandowski lần đầu giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”

Thứ Sáu 18/12/2020 | 09:05 GMT+7

VHO- Rạng sáng 18.12 (giờ Việt Nam), tiền đạo người Ba Lan Robert Lewandowski đã giành danh hiệu FIFA The Best 2020 cho giải thưởng “Nam cầu thủ xuất sắc nhất”.

Sau mùa giải 2019/2020 rất thành công cùng Bayern Munich, Robert Lewandowski đã đánh bại hai “siêu sao” hàng đầu của bóng đá thế giới đương đại là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành giải thưởng FIFA The Best. 

Lewandowski xứng đáng với FIFA The Best 2020

Ở cuộc bình chọn tốp 3 rút gọn FIFA The Best 2020, Lewandowski giành được số điểm áp đảo là 52, bỏ xa Ronaldo (38 điểm) và Messi (35 điểm). Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, buổi lễ trao giải năm nay chỉ diễn ra dưới hình thức trực tuyến và chủ tịch FIFA - Gianni Infantino đích thân đến Munich để trao tặng giải thưởng cá nhân danh giá này cho Lewandowski. “Đây là một ngày tuyệt vời cho cá nhân tôi cũng như các đồng đội. Thật sự là một cảm giác khó tả. Giành được giải thưởng này khi chơi bóng cùng thời với Ronaldo và Messi cũng là một điều gì đó thực sự đặc biệt”, chân sút người Ba Lan chia sẻ sau khi được nhận FIFA The Best 2020.

Ở mùa 2019/2020, Lewandowski cùng Bayern Munich vô địch Champions League, Bundesliga và cúp Quốc gia, sau đó tiếp tục vô địch Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp quốc gia. Bản thân chân sút Ba Lan cũng ghi tới 55 bàn, 10 pha kiến tạo sau 47 trận trên mọi đấu trường. Kể từ khi FIFA The Best ra đời vào năm 2016, Lewandowski đã trở thành cầu thủ thứ 4 nhận giải. Trước đó, Ronaldo (2016, 2017), Luka Modric (2018) và Messi (2019) là những người giành chiến thắng. 

Ở hạng mục HLV của năm, nhà cầm quân nười Đức Jurgen Klopp (Liverpool) bất ngờ vượt qua đồng hương là HLV Hansi Flick (Bayern Munich) để giành danh hiệu này. Đội hình 11 cầu thủ nam xuất sắc nhất năm, gồm: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies, Joshua Kimmich, Kevin De Buyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski, Ronaldo. 

NGỌC ÁNH

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

 

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top