EURO 2020: Đan Mạch, Italia vào tứ kết

VHO- Giành chiến thắng lần lượt trước tuyển Xứ Wales và Áo, tuyển Đan Mạch và Italia là hai đội bóng đầu tiên giành quyền vào tứ kết VCK EURO 2020.

Tuyển Đan Mạch và Italia đã vượt qua thử thách tại vòng 1/16 đội mạnh nhất, thế nhưng cái cách mà họ đánh bại đối thủ để giành quyền đi tiếp là hoàn toàn khác nhau.

EURO 2020: Đan Mạch, Italia vào tứ kết - Anh 1

Đan Mạch (áo trắng) có trận đấu trên cơ Xứ Wales

Cuộc đối đầu giữa tuyển Đan Mạch và Xứ Wales được xem là trận đấu cân tài cân sức nhất tại vòng knock-out VCK EURO 2020, dù vậy thực tế trên sân lại không diễn ra như thế khi các cầu thủ Đan Mạch đã thể hiện sức mạnh hoàn toàn vượt trội trước đối thủ.

“Những chú lính chì” Đan Mạch chỉ cần 27 phút để phá vỡ thế bế tắc của trận đấu với pha lập công của Kasper Dolberg. Đến đầu hiệp hai, Kasper Dolberg hoàn tất cú đúp giúp đại diện bắc Âu vươn lên dẫn trước 2-0. Thời gian sau đó chứng kiến nỗ lực bất thành của Xứ Wales, thậm chí họ còn nhận thêm 2 bàn thua nữa ở cuối trận, những người lập công cho Đan Mạch là Joakim Maehle và Braithwaite. Ngày thi đấu đáng quên của Xứ Wales kết thúc bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp của Harry Wilson ở phút 90. Đánh bại Xứ Wales 4-0, Đan Mạch lọt vào tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong trận Hà Lan - CH Séc.

EURO 2020: Đan Mạch, Italia vào tứ kết - Anh 2

Italia nhọc nhằn đi tiếp

Ngược với Đan Mạch, tuyển Italia dù đánh giá cao hơn rất nhiều so với tuyển Áo nhưng đội bóng áo thiên thanh lại gặp rất nhiếu khó khăn trước lối chơi chịu khó áp sát, không ngại va chạm của đối thủ. Dù đã tạo nhiều cơ hội trong 90 phút thi đấu chính thức nhưng các chân sút của Italia không thể tận dụng. Mãi đến phút 95 trong thời gian thi đấu hiệp phụ, Federico Chiesa mới ghi bàn mở tỷ số cho đoàn quân của HLV Mancini. Mười phút sau, Pessina nhân đôi cách biệt cho Italia. Bàn thắng danh dự của tuyển Áo được ghi do công của Kalajdzic ở phút 114. Đánh bại tuyển Áo 2-1 trong hiệp phụ, tuyển Italia sẽ gặp đội thắng trong trận Bỉ - Bồ Đào Nha tại tứ kết.

Vòng 1/16 đội VCK EURO 2020 sẽ tiếp tục diễn ra 2 trận đấu, vào lúc 23h00 ngày 27.6 là trận Hà Lan - CH Séc, lúc 2h00 ngày 28.6 sẽ là trận Bỉ - Bồ Đào Nha.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc