Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Cặp cha con đầu tiên cùng giành HCV ở bộ môn trượt tuyết Olympic

Thứ Tư 16/02/2022 | 09:34 GMT+7

VHO- ​Vận động viên trượt tuyết Johannes Strolz vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic mùa Đông Bắc Kinh ở nội dung thi đấu mà chính cha của anh đã chiến thắng cách đây hơn 3 thập kỷ.

Cap cha con dau tien cung gianh HCV o bo mon truot tuyet Olympic hinh anh 1

Vận động viên trượt tuyết Johannes Strolz cùng chiếc Huy chương Vàng Olympic Bắc Kinh. (Nguồn: AFP)

Vận động viên trượt tuyết Johannes Strolz vừa đoạt Huy chương Vàng Olympic mùa Đông Bắc Kinh ở nội dung thi đấu mà chính cha của anh đã chiến thắng cách đây hơn 3 thập kỷ.

Thành tích của Johannes Strolz khiến nhiều người thán phục bởi cách đây một tháng, anh còn chưa có tên trong danh sách đoàn thể thao Áo tham dự kỳ Thế vận hội mùa Đông 2022 tại Bắc Kinh.

Thậm chí, Strolz còn bị cắt tiền tài trợ và phải gia nhập lực lượng an ninh địa phương, lái xe tuần tra và kiểm soát giao thông để kiếm thêm thu nhập.

Dù vậy, những nỗ lực tập luyện của vận động viên 29 tuổi được đền đáp khi anh giành chiến thắng chung cuộc ở nội dung trượt tuyết hỗn hợp gồm Downhill (trượt tuyết đổ dốc) và Slalom (trượt tuyết xuống dốc có chướng ngại vật) tại kỳ Thế vận hội năm nay.

Dù chỉ về thứ tư ở nội dung Downhill, nhưng đến phần thi Slalom sở trường, Johannes đã cho thấy sự vượt trội của bản thân.

Anh xuất sắc cán đích đầu tiên, bỏ xa người xếp thứ 2 là vận động viên Aleksander Aamodt Kilde của Na Uy tới 0,58 giây, qua đó giành tấm Huy chương Vàng chung cuộc sau hai phần thi.

Trước đó, cha của Jonhanes, ông Hubert Strolz cũng từng giành Huy chương Vàng nội dung trượt tuyết hỗn hợp tại Thế vận hội mùa Đông Calgary 1988.

Họ trở thành cặp cha con đầu tiên giành Huy chương Vàng Olympic trong cùng một nội dung thi đấu trượt tuyết tại Olympic mùa Đông.

Trước khi đi vào lịch sử Olympic, thành tích tốt nhất mà Jonhanes Strolz đạt được chỉ là vị trí top 10 chung cuộc ở 8 kỳ World Cup đã tham gia.

Tháng trước, anh chiến thắng tại cuộc đua ở Adelboden để giành suất đến Bắc Kinh và ngay lập tức có được tấm Huy chương Vàng Olympic quý giá này.

TTXVN

Print

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

 

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top