Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng”

VHO-Từ ngày 31.3 - 1.4 cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện nhằm hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Ngân hàng Việt Nam (6.5.1951-6.5.2021) do Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” - Anh 1

Cuộc thi nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm ngành Ngân hàng Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực thúc đẩy đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) ngành Ngân hàng nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển của đất nước, của ngành Ngân hàng.

Đây cũng là dịp tuyên truyền, giáo dục, định hướng và nâng cao văn hóa, đạo đức nghề nghiệp cho CNVCLĐ toàn Ngành, đồng thời nhằm tuyên truyền, tạo dư luận tốt, tạo niềm tin của người dân và toàn xã hội đối với cán bộ ngân hàng. Đồng thời, tôn vinh nét đẹp văn hóa của cán bộ ngân hàng và góp phần đưa các chuẩn mực văn hóa, đạo đức nghề nghiệp đi vào cuộc sống, vào hoạt động của ngành Ngân hàng.

“Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” năm 2021 có sự góp mặt của gần 300 thí sinh chính thức và gần 800 diễn viên quần chúng là đoàn viên, lao động ngành Ngân hàng, đến từ 24 đội thi thuộc 54 đơn vị là các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các đơn vị khác trong ngành Ngân hàng. Cuộc thi theo hình thức sân khấu hóa với ba phần thi.

Phần thứ nhất: Phần giới thiệu, tên gọi là “Tự hào cán bộ ngân hàng”, theo đó mỗi Đội tự giới thiệu về các thành viên trong Đội, các thông tin cơ bản về đơn vị mình, thể hiện được nét văn hóa đặc trưng của đơn vị, khuyến khích thể hiện văn hóa chung của ngành ngân hàng và đưa ra thông điệp về văn hóa của đơn vị khi tham gia cuộc thi dưới hình thức sân khấu hóa (tiểu phẩm, hoạt cảnh…).

Phần thứ hai: Thi kiến thức và văn hóa ứng xử, tên gọi là “Hiểu biết pháp luật”, theo đó trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về Bộ Luật lao động 2019, Luật NHNN Việt Nam và Luật tổ chức tín dụng 2010, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng.

Phần thứ ba: Thi tài năng – thanh lịch, tên gọi là “Cán bộ ngân hàng tài năng – thanh lịch – duyên dáng”. Theo đó, mỗi đội biểu diễn 01 chương trình nghệ thuật, tự lựa chọn các thể loại ca, múa, nhạc, biểu diễn trang phục truyền thống, trang phục nhận diện… để thể hiện tài năng của các thành viên, thể hiện tình yêu ngành nghề, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Khuyến khích nội dung thể thiện sự duyên dáng, thanh lịch của cán bộ ngân hàng và truyền thống lịch sử của ngân hàng Việt Nam.

Cuộc thi: “Nét đẹp Văn hóa ngành Ngân hàng” không chỉ là một sân chơi văn hoá lành mạnh, thể hiện được tài năng của cán bộ ngân hàng, mà còn là dịp để các Đội thi giới thiệu được bản sắc văn hoá của đơn vị mình, thể hiện được sự sức mạnh đoàn kết, đồng thời tăng cường mối quan hệ giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong Ngành, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

VŨ MỪNG

Ý kiến bạn đọc