HLV Park Hang-seo: Có được 1 điểm trên sân Nhật Bản là tốt rồi

VHO- Phát biểu sau trận hoà 1-1 với tuyển Nhật Bản, HLV Park Hang-seo dành lời khen cho những nỗ lực của các học trò, đồng thời cho rằng kết quả trận đấu là điều rất tốt với đội tuyển Việt Nam.

Thi đấu trên khách và trước sức ép rất khủng khiếp của đội chủ nhà, đặc biệt là trong hiệp 2 nhưng tuyển Việt Nam đã có một trận đấu rất hay và có bàn thắng dẫn trước ở hiệp 1. Dù không thể giữ sạch lưới nhưng trận hoà 1-1 trên đất Nhật Bản là kết quả rất đáng khen đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

HLV Park Hang-seo: Có được 1 điểm trên sân Nhật Bản là tốt rồi - Anh 1

HLV Park Hang-seo dành lời khen cho các học trò sau trận

Sau trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Phải nói rằng tuyển Việt Nam đã kết thúc vòng loại thứ ba với kết quả 1 thắng, 1 hòa, 8 thua không phải là kết quả tốt. Chúng tôi mong muốn kết quả tốt hơn thế. Nhưng việc 1 điểm nở trận cuối cùng trên sân khách như vậy là tốt rồi”.

Đội tuyển Việt Nam hành quân đến Nhật Bản với lực lượng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì dịch Covid-19, chấn thương và thẻ phạt, trong tay HLV Park Hang-seo có đúng 20 cầu thủ. Nhưng vượt lên tất cả, bằng ý chí, tinh thần Việt Nam không bỏ cuộc, “Những chiến binh sao vàng” đã tạo nên bất ngờ trên sân Saitama để mang lại niềm vui cho người hâm mộ. “Trận này đã có nhiều cổ động viên Việt Nam đến sân cổ vũ cho chúng tôi hôm nay. Các cầu thủ đã thi đấu nỗ lực, hết mình với lòng tự tôn của tuyển Việt Nam để đạt được kết quả này. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ, hôm nay họ đã có một trận đấu rất cố gắng”.

HLV Park Hang-seo: Có được 1 điểm trên sân Nhật Bản là tốt rồi - Anh 2

Hùng Dũng (áo trắng) và các đồng đội đã có một trận đấu kiên cường

Theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, trận này tuyển Nhật Bản đã không thế thắng tuyển Việt Nam nhưng đó chưa phải là cơ sở chính xác để đánh giá đúng sức mạnh của tuyển Nhật Bản. Ông Park thừa nhận tuyển Nhật Bản là đội bóng tốp đầu khu vực châu Á nhờ sở hữu khối lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị phụ trợ cho bóng đá hoàn thiện.

Cuối cùng, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng tuyển Việt Nam cần hướng tới những kế hoạch lớn hơn trong tương lai để có thể tham gia nhiều chiến dịch ở vòng loại thứ 3 của một kỳ World Cup. “Để vào được vòng loại World Cup tiếp theo thì phải chờ 4 năm. Chúng ta phải tính xem làm thế nào để ở vòng tiếp theo phải có kết quả tốt hơn chứ không thể để thời gian trôi một cách trong vô định được. Chúng ta cần phải nhìn lại để làm thế nào xây dựng được một hệ thống”, nhà cầm quân 64 tuổi chia sẻ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc