Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Quảng Ngãi: Tháo gỡ “điểm nóng” về buôn bán tự phát ở xã Bình Châu

Thứ Hai 25/07/2022 | 10:33 GMT+7

VHO- Liên tục những ngày này, UBND xã Bình Châu và cơ quan chức năng huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) huy động các đơn vị, lực lượng tháo dỡ hàng quán bảo đảm trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Bước đầu đã tạo sự chuyển biến khá rõ nét. Tuy nhiên, vẫn còn những “điểm nóng”, cần giải pháp hiệu quả, bền vững của địa phương.

Tập trung tháo gỡ từng “điểm nóng”
Tại khu vực thắng cảnh Ba Làng An, UBND xã Bình Châu đã mời các hộ dân kinh doanh lên làm việc và yêu cầu các hộ hợp tác xác định phạm vi đất, đo đạc bản đồ. Đến nay, đã có 2 hộ làm lều quán giữ xe, bán nước phía trên Ba Làng An tự tháo dỡ. Đồng thời, 12 chòi tre của hộ ông Nguyễn Minh Phương cũng đồng ý thống nhất tự tháo dỡ. Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: “Từ sau tháng 7.2020, UBND xã đã thực hiện các bước theo chỉ đạo của UBND huyện, yêu cầu các hộ tạm dừng thi công công trình nhưng trong lúc xã đang dồn lực thực hiện công tác chống dịch Covid-19, các hộ trên đã tự ý xây dựng thêm, trong đó ông Nguyễn Hữu Phúc xây thêm 1 phòng ở và 1 nhà bằng gỗ, còn ông Nguyễn Văn Thi xây dựng thêm các chòi nghỉ”. Theo ông Nguyên, từ sau tháng 7.2020, địa phương đã làm việc với các phòng ban của huyện Bình Sơn, Sở VHTTDL xác định bản đồ, nguồn gốc đất, quản lý và sử dụng đất.

Hai hộ làm lều quán giữ xe, bán nước phía trên Ba Làng An tự tháo dỡ

Năm 1993, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có quyết định về việc bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh Ba Làng An. Tuy nhiên, theo ông Nguyên, qua làm việc với Sở VHTTDL về bản đồ năm 1993 và định vị tọa độ thì khu vực hộ kinh doanh này không nằm trong vị trí quy hoạch bảo vệ di tích. “Địa phương đã xem 2 bản đồ đo vẽ, trong đó 1 loại bản đồ ghi đất ao hồ, còn bản đồ năm 2003 ghi là đất hoang, còn hộ dân cho rằng từ sau năm 1975, họ trồng cây trên đất này, nên chúng tôi gặp nhiều khó khăn xác định nguồn gốc đất”, ông Nguyên thông tin.

Địa phương đang khẩn trương giải quyết hàng quán xây dựng trái phép tại khu vực thắng cảnh Ba Làng An

Xã Bình Châu đang làm việc với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Nông nghiệp và Hạt kiểm lâm huyện Bình Sơn để tiến hành xác định nguồn gốc, đo đạc lại xác định vị trí từng hộ, đối chiếu bản đồ. Ông Nguyên chia sẻ: “Chúng tôi xác định rằng tất cả các hộ dân đã sử dụng đất sai mục đích, còn lại lấn chiếm như thế nào thì cần chờ xác định nguồn gốc đất, đo đạc”.

Tháo dỡ lều quán trái phép ở khu vực bãi biển Châu Tân

Cùng với đó, tại khu vực bãi biển Châu Tân, UBND xã Bình Châu cũng tiến hành tháo dỡ lều quán trái phép ở khu vực này của 6 hộ dân, trả lại cảnh quan tự nhiên trong lành bờ cát trắng mịn màng. Được biết, biển Châu Tân vì mới được khai thác du lịch trong thời gian gần đây nên vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ cuốn hút du khách. 
Lập lại trật tự, mỹ quan ở khu vực cảng Sa Kỳ
Thời gian qua, tuyến Quốc lộ 24B dẫn vào cảng Sa Kỳ thuộc xã Bình Châu (Bình Sơn) khoảng 500m đến khu vực chợ, hàng quán dựng san sát nhau trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm mặt đường, khiến phương tiện di chuyển trên tuyến hết sức khó khăn. Có những thời điểm 2 xe ô tô ngược chiều tránh nhau, các phương tiện 2 bánh buộc phải dừng tránh, hoặc tấp vào trong hàng quán, để tránh đối diện tình huống mất ATGT, nguy cơ xảy ra TNGT cao.

Khu vực cảng Sa Kỳ thuộc xã Bình Châu nơi có phương tiện và người tham gia giao thông lớn

Không chỉ có hàng quán, các sạp hàng rong cũng ngang nhiên đặt giữa mặt đường, gây cản trở giao thông, ùn ứ. Nhất là vào những thời điểm có số lượng phương tiện giao thông, người tham gia giao thông vào ra cảng Sa Kỳ lớn, khiến cho khung cảnh giao thông trở nên chật chội, hỗn loạn. Có nhiều đoàn khách bị trễ tàu ra Lý Sơn vì ách tắc giao thông nên không vào cảng kịp thời trước giờ lên tàu.
Ông Phạm Chay tài xế lái xe thường xuyên đưa đón khách tại cảng Sa Kỳ cho biết: “Đường quốc lộ bề rộng mặt đường từ chợ Bờ Đắp đến cảng Sa Kỳ đã hẹp, nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường diễn ra lâu nay càng khiến mặt đường trở nên chật hẹp hơn. Mỗi lần đưa khách xuống cảng Sa Kỳ, đến đoạn đường này phương tiện luôn đối diện tình trạng ùn tắc giao thông”.

Các đơn vị, lực lượng ra quân chấn chỉnh đảm bảo an toàn giao thông ở khu vực cảng Sa Kỳ

Ông Lê Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết, trước tình trạng hàng quán lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 24B, cản trở các phương tiện vào ra cảng Sa Kỳ ngày càng diễn ra phức tạp, những ngày qua, địa phương đã huy động các đơn vị, lực lượng ra quân chấn chỉnh, tháo dỡ các hàng quán, trả lại nguyên trạng lòng, lề đường, đảm bảo hành lang an toàn đường bộ và không gian đường, cổng vào cảng Sa Kỳ. 
Theo ông Nguyên, tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường đoạn Quốc lộ 24B tại khu vực trước cổng Cảng Sa Kỳ để kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán hàng lưu niệm, hàng rong đã diễn ra trong nhiều năm qua, tạo ra khung cảnh nhếch nhác, lộn xộn, mất an ninh trật tự, ATGT. Tuy nhiên, cứ sau mỗi đợt ra quân xử lý hàng quán lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn đường bộ thì ít hôm sau tình trạng này lại tái diễn.
“Trong đợt ra quân lần này, ngoài việc quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm, chính quyền địa phương còn tổ chức tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết không tái chiếm lòng, lề đường, gây mất ATGT”, ông Nguyên bày tỏ.
Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa (Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi) cho hay, hiện nay, ngoài số lượng người dân địa phương đi lại, trung bình mỗi ngày cảng Sa Kỳ đón cả ngàn du khách ra vào đảo Lý Sơn quan quan, du lịch. Hành vi lấn chiếm này không chỉ tạo cảnh quan sự nhếch nhác, mà cón cản trở lối vào cảng, gây ùn tắc giao thông. 
“Để tình trạng lấn chiếm không còn tái diễn, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và có kế hoạch ra quân xử lý liên tục, thường xuyên nhằm đảm bảo TTATGT, ANTT trong thời gian tới”, ông Đoan nói.
Như trước đó Văn Hóa đã có phản ánh về tình trạng người dân tự ý xâm lấn, đầu tư, xây dựng các công trình trái phép ở Ba Làng An diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng không xử lý triệt để. Hiện địa phương đang phối với hợp Sở VHTTDL và cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra xác minh vụ việc, trường hợp vi phạm, thực hiện ngay biện pháp can thiệp kịp thời để bảo vệ danh thắng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo thẩm quyền, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30.8.

NHƯ ĐỒNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top