Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Hãy lên tiếng để chấm dứt vấn nạn buôn bán thịt chó, mèo

Thứ Năm 28/07/2022 | 16:34 GMT+7

VHO – Kết quả của cuộc thăm dò năm 2021 đã chỉ ra 88% người Việt Nam đã ủng hộ chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo và 95% người được hỏi cho rằng đây không phải là một nét văn hóa Việt Nam.

Ngày 28.7, sự kiện “Việt Nam và thế giới chung tay bảo vệ hàng triệu chó, mèo” đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đông đảo người dân và đại diện các cơ quan thú y, công ty du lịch. Sự kiện được tổ chức sau thành công của chiến dịch “Đây không phải là Việt Nam – This is not Vietnam” nhằm thu thập chữ ký ủng hộ của người Việt Nam kêu gọi chấm dứt ngay nạn buôn bán thịt chó, mèo do Tổ chức phúc lợi toàn cầu Four Paws tại Việt Nam phát động từ tháng 12.2021, và đã thu thập được 33.000 chữ ký và hơn 40 công ty du lịch lớn  đã cam kết ủng hộ chiến dịch này.

Bác sĩ Karanvir Kukreja, Trưởng chương trình động vật đồng hành Đông Nam Á

Tại sự kiện, bác sĩ Karanvir Kukreja, Trưởng chương trình động vật đồng hành Đông Nam Á của FOUR PAWS cho rằng, "những gì chúng tôi đã thấy trong vòng sáu tháng qua cho thấy sự hưởng ứng đáng kinh ngạc của người dân Việt Nam và cần thiết ban hành quy định cấm việc giết mổ và buôn bán thịt chó, mèo dã man. Việc buôn bán để lại những hậu quả không chỉ đối với động vật - mà còn đối với cả con người, vì những nguy cơ từ bệnh dại. Việc buôn bán thịt chó, mèo này sẽ dần không có chỗ đứng trong một xã hội hiện đại và đa văn hóa như Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy việc buôn bán thịt chó, mèo đang bị cấm ở nhiều địa phương khác nhau, chẳng hạn như Siem Reap ở Campuchia,  một số nơi ở Indonesia và thành phố Hội An, Việt Nam cũng sẽ dần trở thành thành phố không thịt chó, mèo. Sự thay đổi đang đến và sẽ đến rất nhanh. Các cơ quan thẩm quyền phải hành động ngay để bảo vệ con người và động vật bằng việc chấm dứt việc buôn bán tàn nhẫn và không hợp thời này”.

Theo bà Ninh Thị Phương Thảo, điều phối viên chương trình Chấm dứt buôn bán thịt chó, mèo tại Việt Nam của Four Paws, kết quả của cuộc thăm dò năm 2021 đã chỉ ra 88% người Việt Nam đã ủng hộ  chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo, và 95% người được hỏi cho rằng đây không phải là một nét văn hóa Việt Nam. Đồng thời, chứng kiến những quan điểm không ủng hộ tình trạng buôn bán này, cùng hơn 25.000 lời bình luận liên quan đến vấn đề này chứng tỏ việc buôn bán thịt chó, mèo chắc chắn không phải là điều mà đại đa số người dân Việt Nam mong muốn.

Các khách mời tham dự sự kiện cũng đã ký vào thư bày tỏ nguyện vọng ủng hộ chấm dứt vấn nạn này buôn bán thịt chó, mèo

Nhiều công ty lữ hành và du lịch lớn cũng đã có mặt tại sự kiện để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nỗ lực xóa bỏ nạn buôn bán thịt chó, mèo như Công ty Dithelm, Discova, Esia Travel và Luxperia. Ông Lĩnh Lê – Giám đốc điều hành của công ty Quản lý Điểm đến du lịch Luxperia khẳng định: “Chúng tôi ủng hộ chiến dịch của Tổ chức phúc lợi toàn cầu Four Paws nhằm chấm dứt nạn buôn bán chó, mèo ở Việt Nam. Những điểm đến và sự an toàn để bảo vệ du khách quốc tế, đó là nội dung mà chúng tôi đã cam kết”.

Bày tỏ niềm yêu thích với chó mèo, người mẫu, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ: “Những người cùng thế hệ với tôi đều dành tình yêu thương, sự gắn bó sâu sắc với thú cưng của mình, và coi chúng là thành viên trong gia đình. Mâu Thuỷ hy vọng mọi người sẽ hiểu được rằng hầu hết người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ tương lai, không ủng hộ buôn bán thịt chó, mèo”.

Cũng trong ngày 28.7, ông Đỗ Minh Khôi (46 tuổi, ngụ TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, nhà ông bị mất 3 con chó mà gia đình rất thương nên ông cất công đi khắp các lò mổ trên địa bàn TP Nha Trang và huyện Diên Khánh. Kết quả, ông đã tìm lại được 1 con vào ngày 24.7 và 2 con vào ngày 27.7 tại 1 lò mổ ở huyện Diên Khánh. Tại lò mổ này đang có hàng chục con chó bị nhốt trong lồng sắt chờ làm thịt bán và nhìn ông với đôi mắt cầu khẩn, khiến ông rất xúc động.

Sau đó, ông Khôi quyết định mua lại toàn bộ 31 con chó trong lò mổ này với tổng số tiền 24 triệu đồng, bao gồm tiền chuộc chó của mình. Ông đã đưa hình ảnh về 31 chú chó này trên trang Facebook cá nhân với mong muốn ai mất thì đến nhận lại. Nhiều người sau khi đọc được thông tin đã đến nhà ông Khôi và một số người đã tìm được chó bị mất của mình.

 N.KHANG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top