Khai mạc Giải trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia

VHO- Sáng 1.7, Giải vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023 khai mạc tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.

Diễn ra từ ngày 29.6 - 3.7, Giải vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2023 thu hút số lượng vận động viên (VĐV) tham dự kỷ lục, lên tới 1.200 người, đến từ 59 đơn vị tỉnh, thành, CLB, trung tâm Khiêu vũ thể thao trên toàn quốc. Đáng chú ý, ở nội dung đơn nữ thiếu niên có số lượng VĐV tham dự đông nhất lên tới 80 người.

Khai mạc Giải trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia - Anh 1

1.200 VĐV tranh tài ở 21 nội dung vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia, và 139 nội dung Cúp các CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia.

Các VĐV tranh tài ở 21 nội dung vô địch trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và 139 nội dung Cúp các CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia. Đây là một trong các giải đấu quan trọng nhất nằm trong hệ thống thi đấu cấp quốc gia hàng năm do Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao (nay là Cục Thể dục thể thao) tổ chức. 

Được biết, trước khi giải đấu diễn ra, Liên đoàn Thể dục Việt Nam cũng tổ chức lớp tập huấn cho các HLV, VĐV trên cả nước. 

Theo Phó Giám đốc Sở VHTT thành phố Đà Nẵng Nguyễn Trọng Thao, giải đấu năm nay thu hút đông gấp đôi số lượng VĐV năm ngoái. Đây là cơ hội để các vũ công được trình diễn năng lực sau thời gian tập luyện kỹ lưỡng, chăm chỉ. Đồng thời cũng là dịp để Đà Nẵng quảng bá du lịch tới 1.200 VĐV đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Bộ môn khiêu vũ thể thao ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều tài năng trẻ, giải đấu là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển rộng lớn cho môn thể thao này.

Khai mạc Giải trẻ Khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp CLB Khiêu vũ thể thao quốc gia - Anh 2

Trao cúp Nhất, Nhì, Ba Vì sự nghiệp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao của Liên đoàn Thể dục Việt Nam cho 3 đơn vị

Theo bà Phan Thuỳ Linh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, hiện có 45 địa phương trên cả nước có phong trào khiêu vũ thể thao. Để phát triển phong trào phát triển ngày càng sâu rộng, Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã phối hợp cùng Tổng cục TDTT, các địa phương trên cả nước có nhiều hoạt động để phát triển phong trào khiêu vũ thể thao. 

“Liên đoàn đã phối hợp tổ chức nhiều lớp đào tạo đội ngũ HLV có khả năng và trình độ để gây dựng phong trào tại các địa phương. Ngoài việc tổ chức các giải trẻ, chúng tôi tổ chức thêm hệ thống giải mở để phát triển phong trào. Giải trẻ để dành cho các VĐV đỉnh cao thuộc các đơn vị tỉnh, thành, ngành; giải mở dành cho VĐV đang tập luyện phong trào tại các CLB trên cả nước”, bà Phan Thuỳ Linh cho biết.

Để ghi nhận những đóng góp cho sự phát triển của phong trào Khiêu vũ thể thao Việt Nam, Liên đoàn Thể dục Việt Nam trao Cúp và cờ “Vì sự nghiệp phát triển phong trào Khiêu vũ thể thao Việt Nam” cho các đơn vị tham gia nhiều nội dung nhất tại giải. Gồm CLB Luân Oanh Dancesport (tham dự 338 nội dung); Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh (295 nội dung); Lực Thư Dancesport Đà Nẵng (183 nội dung).

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc