Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới?

VHO- Tối 6.7, Lễ tổng kết Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32 đã được tổ chức tại Hà Nội. Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Uỷ ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã tham dự buổi lễ.

Cùng dự là Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương; Cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt cùng toàn thể cán bộ, HLV, VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam. Buổi lễ do Uỷ ban Olympic Việt Nam phối hợp cùng nhà tài trợ Herbalife tổ chức.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi lễ

Tổng kết để thấy được còn những khó khăn, vướng mắc nào cần khắc phục

Nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đoàn Thể thao Việt Nam đã vượt khó đoạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, ông sẽ không điểm lại những kết quả mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt được. Sự cố gắng, nỗ lực và thành tích của toàn đoàn đã được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân ghi nhận. Ngay sau khi Đoàn trở về, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt, khen thưởng toàn Đoàn. Quốc hội cũng đã đánh giá, ghi nhận biểu dương thành tích này. Trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm công tác của Chính phủ, trên bình diện chung của cả nước, thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 đã được nhắc đến như một dấu ấn. Đó là những đánh giá toàn diện, sâu sắc mà Đảng, Nhà nước đã dành cho Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh, điều quan trọng là sau mỗi kỳ đại hội, chúng ta rút ra được điều gì, tâm đắc điều gì cho chặng đường phát triển trong thời gian tới, như những bài học mà chúng ta đã rút ra sau khi tổ chức thành công SEA Games 31 vừa qua. Nhìn tổng thể trong những năm gần đây, thể thao Việt Nam đã biết dựa trên hai trụ cột chính là thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao. Làm tốt để qua thể thao quần chúng, đã phát hiện ra những hạt nhân tiêu biểu, những năng khiếu nổi bật đưa vào tuyển chọn, huấn luyện đào tạo cho thể thao thành tích cao. Bên cạnh đó chúng ta đã bám sát vào các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ để tham mưu trúng, đúng, kịp thời và từ đó nhận được sự quan tâm, tận dụng được nguồn lực của các cấp, ngành, địa phương để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 3

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 4

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 5

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Đặng Hà Việt trao Bằng khen của Thủ tướng cho các VĐV xuất sắc

Bộ trưởng đánh giá, thành công của SEA Games 32 cũng đến từ nguyên nhân là chúng ta đã phân tích được những điểm mạnh, điểm yếu, lựa chọn những môn thể thao phù hợp và tiếp cận được các môn Olympic và Asian Games để không chỉ dừng lại ở đấu trường khu vực mà còn hướng tới những đấu trường lớn hơn. Về công tác đào tạo huấn luyện, chúng ta cũng đã bắt đầu tiếp cận theo hướng từ sớm, từ xa, lựa chọn thầy giỏi, HLV tốt để có trò giỏi, VĐV tốt.

“Điều cần trân trọng, biểu dương là các VĐV đã phát huy được bản lĩnh và ý chí thép, sự tự tin, nắm vững kỹ - chiến thuật và quan trọng là luôn khát khao thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Khi thi đấu tại SEA Games 32, mỗi VĐV của chúng ta đã không chỉ là một VĐV thể thao mà còn là những sứ giả văn hoá. Nhờ cách ứng xử có văn hoá và bằng văn hoá, các VĐV của chúng ta đã tạo được dấu ấn, chiếm được sự ủng hộ lớn của bạn bè quốc tế, góp phần lan toả yêu thương và những điều tốt đẹp. Từ đó các VĐV Việt Nam đã được bạn bè quốc tế và nhất là khán giả Campuchia ủng hộ trong quá trình thi đấu tại SEA Games 32”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng biểu dương và đề nghị Cục Thể dục thể thao phải phát huy, làm sâu sắc hơn những điều tốt đẹp ấy để bước vào tâm thế chuẩn bị cho SEA Games 33 chu đáo hơn, kỹ càng hơn để đạt thành tích cao hơn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Cục Thể dục thể thao, sau lễ tổng kết phải thấy được chúng ta còn khó khăn, vướng mắc gì để khắc phục, chuẩn bị tốt hơn cho các đại hội sau. Bộ trưởng nhắc nhở ngành không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không ngủ quên trên chiến thắng, phải biết rút ra bài học để thành công hơn trên chặng đường sắp tới.

“Chúng ta khép lại SEA Games 32 bằng lễ tổng kết nhằm tìm ra lối đi cho các đấu trường sắp tới, trước mắt sẽ là Asian Games 19. Trong số 40 môn thi đấu của Đại hội, phải chủ động tính toán, rà soát xem chúng ta có thế mạnh, tham gia được ở bao nhiêu môn, nội dung thi đấu. Các bộ môn thuộc Cục, các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia cần bắt tay ngay vào việc xây dựng kế hoạch tham dự Đại hội, phối hợp chặt chẽ với các Liên đoàn, Hiệp hội, địa phương, tận dụng thêm các nguồn lực để chuẩn bị tốt cho Đại hội. Chúng ta sẽ tham gia Asian Games 19 với tinh thần quyết liệt, chủ động, hội nhập sâu với bạn bè quốc tế và thể thao Việt Nam phải thể hiện được tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc. Để từ đó thi đấu thành công, mang về niềm vui chiến thắng, tạo động lực tinh thần cho nhân dân cả nước. Thể thao Việt Nam đã cố gắng, cần cố gắng hơn nữa, đã nỗ lực, cần nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp lại kỳ vọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Khép lại SEA Games 32 để hướng tới Asian Games và Olympic

Báo cáo tại buổi Lễ, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 Đặng Hà Việt nhấn mạnh: “Đoàn TTVN đã khép lại một kỳ SEA Games trên đất nước bạn đầy cảm xúc và thực sự xúc động với người hâm mộ, khán giả và nhân dân cả nước cũng như để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế. Có được những thành công này là nhờ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các cấp, các ngành và toàn xã hội, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương”.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 6

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt báo cáo tại buổi lễ

Với thành tích đạt được là 359 huy chương các loại, trong đó có 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc, 118 huy chương đồng, phá 12 kỷ lục và thiết lập 4 kỷ lục SEA Games, Thể thao Việt Nam đã ghi dấu son lịch sử là lần đầu tiên giành được vị trí thứ nhất toàn đoàn tại một kỳ Đại hội tổ chức tại nước bạn, cùng với đó là một số môn thể thao cũng đã đi vào lịch sử, trong đó như đội tuyển Bóng đá nữ quốc gia đã bảo vệ thành công ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4 liên tiếp; Các môn Olympic (môn Golf, Bóng rổ 3 x 3) lần đầu tiên giành được huy chương vàng tại SEA Games đánh dấu vào bản đồ thành tích của Đại hội…

Trong tổng số 39 môn, phân môn Đoàn TTVN thi đấu tại Đại hội, có 37 môn, phân môn thể thao giành được huy chương, trong đó có 33 môn, phân môn thể thao giành được huy chương vàng. Các môn trong hệ thống thi đấu Olympic (21 môn) đã giành được 65 huy chương vàng (chiếm tỷ lệ 47,8% tổng số huy chương vàng); 06 môn trong chương trình thi đấu ASIAD giành được 18 huy chương vàng (chiếm tỷ lệ 13.2%). Đặc biệt có nhiều vận động viên thi đấu xuất sắc ở các môn thể thao Olympic, như: vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh giành bốn huy chương vàng các nội dung: 1.500m; 3000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m; vận động viên Phạm Thanh Bảo giành hai huy chương vàng và phá hai kỷ lục SEA Games môn bơi; các vận động viên Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Huy Hoàng giành ba huy chương vàng môn bơi; vận động viên Nguyễn Quốc Toàn môn Cử tạ giành một HCV và phá ba kỷ lục SEA Games 32 (nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử), đặc biệt vận động viên trẻ nhất đoàn thể thao Việt Nam, Lê Khánh Hưng giành một Huy chương vàng, Huy chương Bạc môn golf. Điều này cho thấy, sự tập trung đầu tư trọng điểm của Thể thao Việt Nam tiếp tục đi đúng hướng, trọng tâm.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 7

Các VĐV tại buổi lễ

Bên cạnh thi đấu thành công của các đội tuyển nói chung và từng vận động viên nói riêng, là sự đóng góp không nhỏ của các địa phương, đơn vị trong tuyển chọn, đào tạo vận động viên quốc gia. Ngoài những địa phương, đơn vị đã có truyền thống và thành tích cao ở các môn thể thao cơ bản như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Công an Nhân dân, Quân đội, cũng đã xuất hiện thêm nhiều địa phương tập trung đầu tư phát triển các môn thể thao trong chương trình thi đấu của Olympic, ASIAD như Bắc Giang, Nam Định, Phú Yên, Bình Phước (môn Điền kinh), Thanh Hóa (môn Vật, Judo, Karate), Quảng Bình, Bến Tre (môn Bơi), Bạc Liêu, An Giang (môn Cử tạ)… Điều này chứng tỏ hiệu quả về chủ trương định hướng phát triển thể thao thành tích cao, sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong việc đầu tư, thúc đẩy và phát triển các môn thể thao trọng điểm của Việt Nam trong thời gian vừa qua.

“Chúng ta đã được chứng kiến tinh thần thi đấu quyết tâm, lăn xả của các cầu thủ Bóng đá nữ hay ý chí, tinh thần thép của VĐV đội tuyển Điền kinh, các môn võ, Bơi và nhiều vận động viên bằng ý chí và nghị lực phi thường đã vượt qua tất cả để giành được những tấm huy chương vàng danh giá mang vinh quang về cho Tổ quốc. Qua kỳ Đại hội này cũng xuất hiện nhiều VĐV trẻ trong nhóm các môn Olympic và ASIAD thể hiện được thành tích thi đấu nổi bật, các môn như: Bơi, Golf... và nhiều vận động viên khác tuy chưa đạt được huy chương song có thành tích tiệm cận với thành tích của huy chương. Đây là những tài năng chuẩn bị cho các Đại hội trong tương lai, nhất là ASIAD 19 sắp tới tổ chức tại Trung Quốc”, Trưởng đoàn Đặng Hà Việt phát biểu.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng: Sau thành công tại SEA Games 32, chúng ta rút ra bài học gì cho chặng đường sắp tới? - Anh 8

Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Thể thao Việt Nam

Cũng theo Trưởng đoàn Đặng Hà Việt, dù đạt được những tấm huy chương mang vinh quang về cho Tổ quốc hay không đạt được thành tích như mong đợi, nhưng hầu hết các VĐV, HLV của Đoàn TTVN luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, niềm tin và nghị lực thi đấu phi thường. Đây chính là tinh thần “Việt” và là chiến thắng trong lòng người hâm mộ và nhân dân cả nước. Sau mỗi tấm huy chương đạt được và sau mỗi chiến thắng của đội tuyển thể thao; ngoài niềm vui, niềm hạnh phúc của các VĐV, HLV, Đoàn TTVN lại đón nhận và sống trong niềm hạnh phúc là sự chúc mừng và động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ VHTTDL và các đồng chí lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng với sự cổ vũ của người hâm mộ và nhân dân cả nước như tiếp thêm sức mạnh để các VĐV tiếp tục thi đấu giành nhiều huy chương, thành tích cho đoàn đến ngày cuối cùng của Đại hội.

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt cũng thẳng thắn nhìn nhận, mặc dù Thể thao Việt Nam đã giành thành tích xuất sắc, dẫn đầu khu vực Đông Nam Á tại SEA Games lần này, song đó chỉ là những kết quả tại đấu trường Đông Nam Á và còn khoảng cách để có thể giành được thành tích cao hơn tại Olympic và các kỳ ASIAD tiếp theo. Vì vậy, để Thể thao Việt Nam đạt được thành tích cao hơn tại các đấu trường châu lục và Olympic, thì cần có sự đầu tư cao hơn các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu, chế độ, chính sách cho các VĐV, HLV thể thao, nhất là việc đầu tư và nâng cấp các Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia, Khu Liên hợp thể thao quốc gia và cơ sở vật chất của các địa phương hướng tới việc Việt Nam có thể đăng cai các Đại hội lớn hơn cấp châu lục trong tương lai như ASIAD.

Với những thành tích đã đạt được, Đoàn TTVN đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình cũng như lời hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân trước khi lên đường tham dự Đại hội. Với những thành tích đã đạt được, Đoàn Thể thao Việt Nam đã được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng Nhì, 37 Huân chương Lao động hạng Ba, 196 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32…

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

THU SÂM; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc