Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
29 Tháng Ba 2024

Về bài Xung quanh việc khai thác đất gần Di tích quốc gia Hố Bà Mùi (Phù Cát - Bình Định): Văn Hóa phản ánh, các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Thứ Hai 04/04/2022 | 10:36 GMT+7

VHO- Sau khi Văn Hóa có bài “Di tích quốc gia Hố Bà Mùi (Phù Cát - Bình Định): Khu vực bảo vệ di tích bị doanh nghiệp lấy đất san lấp mặt bằng?” (số 3704, ra ngày 1.4), lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định đã chủ động liên hệ với phóng viên để cung cấp thông tin.

 Lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương dọn cỏ, phát quang bụi rậm xung quanh khuôn viên bia di tích quốc gia Hố Bà Mùi

Theo đó khẳng định đã chỉ đạo cho Công ty CP Du lịch và khách sạn Việt - Mỹ, chủ đầu tư dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội dừng ngay việc lấy đất gần vị trí Địa điểm di tích lịch sử quốc gia Hố Bà Mùi để bảo vệ cảnh quan di tích...

“Cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí”

Ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, trong ngày 1.4, lãnh đạo Ban đã cùng với Thanh tra Sở VHTT, Bảo tàng Bình Định, Phòng VHTT huyện Phù Cát, lãnh đạo UBND xã Cát Hải và ông Phan Châu Hồng Phước, Giám đốc dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội tiến hành kiểm tra hiện trường mỏ đất đang khai thác gần di tích quốc gia Hố Bà Mùi để san lấp dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội tại thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, sau khi Văn Hóa phản ánh.

“Cảm ơn và ghi nhận những ý kiến phản ánh của cơ quan báo chí, qua đó giúp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh kịp thời kiểm tra lại ranh giới vùng quy hoạch giữa di tích Hố Bà Mùi với Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội, đồng thời xác định có sự chồng lấn ranh giới với nhau hay không”, ông Nguyên nói. Theo ông Nguyên, việc lấy đất gần vị trí di tích quốc gia Hố Bà Mùi là để chủ đầu tư san lấp mặt bằng chuẩn bị khởi công dự án ở giai đoạn 1 Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội. Sau khi kiểm tra, đối chiếu hồ sơ quy hoạch và bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, các bên liên quan đã xác định vị trí khu vực đang được đào san điều phối đất cách khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi tại điểm gần nhất là 123m; ranh giới khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi cách ranh giới quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội với điểm gần nhất là 43m. Như vậy, vị trí khu vực đang được đào san điều phối đất thuộc phạm vi trong quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội và nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích Hố Bà Mùi.

Trước vấn đề “Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội có liên quan đến đường đi lên di tích quốc gia Hố Bà Mùi không, và trong quá trình quy hoạch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định có lấy ý kiến từ Sở VHTT Bình Định”, ông Lê Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định giải thích: Trong quy hoạch dự án có giải pháp bố trí một con đường dân sinh để người dân và du khách lên tham quan di tích Hố Bà Mùi. “Chúng tôi cứ nghĩ, khi thẩm định quy hoạch, khu vực dự án không chồng lên ranh giới di tích, không tác động nên chúng tôi đã không mời Sở VHTT Bình Định tham gia lấy ý kiến, chỉ lấy ý kiến của huyện và xã”, ông Tuấn phân trần.

 Nơi vị trí lấy đất, giờ đã dừng nhưng để lại một chiếc máy múc với vũng nước tồn đọng lớn

Dừng khai thác đất để bảo vệ cảnh quan di tích

Mặc dù vị trí lấy đất chưa vi phạm ranh giới khu vực bảo vệ di tích quốc gia Hố Bà Mùi, nhưng để đảm bảo cảnh quan cũng như bảo vệ khu vực di tích, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng với các cơ quan chuyên môn bảo vệ di tích (thuộc Sở VHTT Bình Định) và chính quyền địa phương đã thống nhất, yêu cầu chủ đầu tư dừng khai thác đất tại vị trí gần khu vực di tích quốc gia Hố Bà Mùi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Tĩnh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Định cho biết, từ khu vực bảo vệ I di tích Hố Bà Mùi, cách ranh giới quy hoạch Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội với điểm gần nhất là 43m, cho nên phần ranh giới tại đây không được xâm phạm thêm. “Cũng tại vị trí ranh giới này, chủ đầu tư phải tái tạo trồng cây xanh để giữ đất, chống xâm thực, chống sạt lở ảnh hưởng đến di tích. Hiện vị trí đã khai thác đất bị tạm dừng lấy đất và phải lui ra phía ngoài, không được lấy ở vị trí báo chí phản ánh nữa”, ông Tĩnh nói rõ hơn. Theo đánh giá của ông Bùi Tĩnh, “khoảng cách giáp ranh giữa di tích và khu du lịch cách nhau 43m nên rất nguy hiểm, dễ gây ảnh hưởng môi trường. Việc cho dừng khai thác đất và yêu cầu lùi vị trí khai thác cách xa di tích là hết sức cần thiết, nhằm mục đích để bảo vệ khu vực di tích”.

Để kiểm chứng ý kiến chỉ đạo của các cơ quan chức năng có được chủ đầu tư thực hiện hay không, ngày 2.4, chúng tôi quay lại hiện trường khu vực lấy đất gần vị trí di tích lịch sử quốc gia Hố Bà Mùi. Tại đây, sau trận mưa lớn diễn ra trong nhiều ngày qua, dọc con đường đất dẫn vào khu vực di tích đã trở nên sình lầy và nhiều đoạn đất bị sạt lở, nứt nẻ, gập ghềnh khó đi bởi doanh nghiệp san gạt để mở đường chở đất tại khu vực nơi đây. Việc khai thác đất tại điểm gần với di tích để thực hiện san lấp chuẩn bị khởi công giai đoạn 1 dự án Khu du lịch khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội đã tạm dừng.

Sau những cơn mưa lớn trái mùa, nơi đây giờ chỉ còn chiếc máy xúc với vũng nước tồn đọng lớn. Ở vị trí bia di tích quốc gia Hố Bà Mùi, lực lượng đoàn viên thanh niên địa phương cũng đã đến dọn cỏ, phát quang bụi rậm xung quanh khuôn viên bia di tích. “Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Định nên xã mới huy động lực lượng đoàn viên thanh niên lên bia di tích quốc gia Hố Bà Mùi để phát dọn vệ sinh, tạo cảnh quan môi trường…”, một cán bộ UBND xã Cát Hải cho hay. 

 PHAN HIẾU

Print

Góc ảnh

Xem nhiều nhất

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top