Khởi công dự án tôn tạo, nâng cấp di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

VHO- Ngày 7.4, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công dự án tôn tạo, nâng cấp di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn. Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là di tích lịch sử lưu niệm danh nhân tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị, gắn liền với tuổi trẻ và những năm tháng hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư ở quê nhà và sự tồn tại, phát triển phong trào đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân Quảng Trị trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Khởi công dự án tôn tạo, nâng cấp di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn - Anh 1

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị khởi công dự án nâng cấp, tôn tạo di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Thành là di tích lịch sử cấp quốc gia, tuy nhiên quy mô đầu tư trong giai đoạn 1 chưa tương xứng với tầm vóc, vai trò và công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hơn nữa, việc đầu tư xây dựng khu lưu niệm đã được thực hiện từ lâu, trong giai đoạn đất nước còn gặp nhiều khó khăn nên đến nay công trình đã xuống cấp. Do đó, việc đầu tư nâng cấp, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là hết sức cần thiết.

Dự án tôn tạo, nâng cấp di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn lần này là một dự án quan trọng, có sự chọn lọc trong việc tôn tạo, xây dựng, bảo đảm việc tôn tạo tương xứng với giá trị của di tích, thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư... Dự án có kinh phí 45 tỉ đồng, gồm các hạng mục: Nâng cấp, chỉnh trang nhà lưu niệm theo hướng bảo tồn, tôn tạo đảm bảo giữ gìn nguyên trạng, không làm thay đổi quy mô, công năng, giá trị vốn có; nâng cấp nhà trưng bày và xây mới không gian tưởng niệm thành một tổ hợp công trình trưng bày, tưởng niệm; xây mới nhà đón tiếp, thư viện, nhà phục vụ sinh hoạt chung để làm nơi đón tiếp kết hợp phục vụ bạn đọc, nhân dân, khách tham quan. Ngoài ra, dự án cũng sẽ tôn tạo các cổng vào di tích; tôn tạo bia chứng tích, biển giới thiệu di tích…

QUẢNG HÀ

Ý kiến bạn đọc