Hội thi... vua gà

VHO- UBND huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thành công hội thi vua gà, đôi gà đẹp huyện Tiên Yên lần thứ nhất năm 2020. Đây là hoạt động chào mừng Tuần Văn hóa Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ III, năm 2020 diễn ra tại Tiên Yên. Đồng thời, Hội thi vua gà, gà đẹp huyện Tiên Yên lần thứ nhất, năm 2020 nằm trong chuỗi các sự kiện kích cầu du lịch Quảng Ninh trong 3 tháng cuối năm 2020.

Hội thi... vua gà - Anh 1

Vua gà huyện Tiên Yên năm 2020

Tham dự hội thi Vua gà, đôi gà đẹp huyện Tiên Yên lần thứ nhất năm 2020 có 20 đội thi tới từ các HTX, trang trại chăn nuôi gà được cấp chứng nhận nhãn hiệu Gà Tiên Yên, có số lượng từ 500 con trở lên. Các đội trải qua nhiều nội dung thi như: Thi vua gà, thi đôi gà đẹp, thi gà trống thiến đẹp, thi thuyết trình về quy trình nuôi và đặc điểm nhận diện gà Tiên Yên. Hội thi vua gà, đôi gà đẹp huyện Tiên Yên lần đầu tiên được tổ chức với mục đích giới thiệu, quảng bá, tôn vinh thương hiệu Gà Tiên Yên ngày càng vươn xa; tuyên truyền và nâng cao nhận thức về việc duy trì, phát triển, bảo tồn giống gà bản địa, giúp người chăn nuôi hiểu rõ giá trị của giống gà Tiên Yên, tôn vinh cơ sở, người chăn nuôi gà Tiên Yên trên địa bàn huyện. Hội thi sẽ đưa hình ảnh con người và vùng đất Tiên Yên đến gần hơn với du khách, đồng thời khẳng định: “Tiên Yên điểm đến An toàn - thân thiện - bản sắc” l chào đón du khách gần xa đến thăm quan và trải nghiệm. 

Hội thi... vua gà - Anh 2

Đấu giá vua gà năm 2020

Huyền thoại vua gà gắn với địa danh thác Pạc Sủi, xã Yên Than, huyện Tiên Yên. Đây là điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất của huyện. Câu chuyện về một thời kỳ mặt đất tăm tối và không còn được mặt trời chiếu sáng vì quỷ dữ đã che lấp mặt trời. Bóng tối thống trị vũ trụ, cái thiện bị tấn công bởi cái ác. Khi ấy, ở thác Pạc Sủi có chú gà trống, có khả năng vượt trội so với đồng loại về sức khỏe và trí thông minh. Với quyết đưa mặt đất ra khỏi bóng tối, hàng ngày, chú gà kiên trì luyện tập bay. Rồi một ngày chú bay lên không trung, vượt qua 16 tầng thác nước Pạc Sủi lên đỉnh cao nhất và cất tiếng gáy vang. Mặt trời hiện lên rực rỡ trên đỉnh thác Pạc Sủi. Từ đó, thác Pạc Sủi của Tiên Yên được gọi là: “Nơi bình minh thức giấc”, nơi sinh ra vua gà. Vua gà là hiện thân của công lý, chính nghĩa, gọi ánh sáng lên từ bóng tối, thức tỉnh bản tính thiện lương trong mỗi con người. Con gà đạt giải nhất giải Vua gà năm nay là của anh Phạm Xuân Cồng, thôn Đồi Mây, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên.

Hội thi... vua gà - Anh 3

 Thành viên HTX Đồi Mây, xã Hải Lạng, bên chú gà đoạt giải Vua gà.

Sau hội thi vua gà, gà đẹp, những chú gà đạt giải được huyện Tiên Yên tổ chức bán đấu giá, lấy tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Trung. Được biết, giá khởi điểm bán đấu giá Vua gà huyện Tiên Yên năm 2020 là 3 triệu đồng, người thắng cuộc đã trả giá 50 triệu đồng. Từ chương trình đấu giá vua gà, huyện Tiên Yên thu được 155 triệu đồng, giao cho Ủy ban MTTQ huyện Tiên Yên để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt ở miền Trung. 

HẢI ĐĂNG

Ý kiến bạn đọc