Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Thanh Hóa

VHO - Ngày 25.11, tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XI - năm 2023.

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Thanh Hóa - Anh 1

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng TP Thanh Hóa lần thứ XI - năm 2023

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng TP Thanh Hóa lần thứ XI - năm 2023 có gần 3.000 VĐV là các em học sinh tiêu biểu thuộc 84 trường tiểu học, THCS và THPT trên địa bàn. Hội khỏe được tổ chức với 16 môn thi đấu và tuyển chọn, gồm: điền kinh, kéo co, bóng đá, bóng bàn, bóng rổ, đá cầu, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục aerobic, bóng chuyền, đẩy gậy, võ cổ truyền, vovinam, taewondo, karate. Hội khỏe Phù Đổng TP Thanh Hóa lần thứ XI - năm 2023 đã tổ chức xong giai đoạn 1 với 6 môn thi đấu.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe Phù Đổng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa Phạm Thị Việt Nga nhấn mạnh, phát huy truyền thống và thành tích cao trong các kỳ Hội khỏe Phù Đổng trước, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.1.2013 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Đến nay, đã có 98,2% đơn vị của TP Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tuyển chọn VĐV tiêu biểu, xuất sắc tham gia thi đấu cấp thành phố.

Hội khoẻ Phù Đổng là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng thi đấu các môn thể thao yêu thích. kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường, góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Từ đó, nâng cao sức khỏe, tầm vóc, phát triển thể chất, tinh thần cho học sinh, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện trong các nhà trường. Kết thúc giải đấu, Thành phố sẽ tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc để tiếp tục luyện tập tham gia thi đấu Hội khoẻ Phù Đổng vòng tỉnh sắp tới.

NGUYỄN LINH

 

 

Ý kiến bạn đọc