Thái Sơn Nam TP.HCM giành “ngôi hậu” giải Futsal VĐQG

VHO- Trong trận chung kết Giải Futsal nữ VĐQG 2023 diễn ra chiều nay 19.6 tại NTĐ tỉnh Hà Nam, CLB Thái Sơn Nam TP.HCM đã dễ dàng vượt qua chủ nhà Phong Phú Hà Nam 6-0 để đoạt chức vô địch.

Sau lượt trận vòng tròn căng thẳng, 2 đội bóng lọt vào trận chung kết của giải là Thái Sơn Nam TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Được đánh giá cao hơn chủ nhà, đại diện đến từ thành phố mang tên Bác nỗ lực đẩy cao đội hình và chiếm lĩnh thế trận trên sân.

Thái Sơn Nam TP.HCM giành “ngôi hậu” giải Futsal VĐQG - Anh 1

Thái Sơn Nam TP.HCM (áo vàng) thi đấu áp đảo trong trận chung kết

Bên kia chiến tuyến, Phong Phú Hà Nam bình tĩnh phòng ngự ở phần sân nhà. Trong khoảng 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà khiến Thái Sơn Nam TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, Thuỳ Linh hay Nguyễn Thị Quỳnh có cơ hội ghi bàn nhưng họ không thể tận dụng. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 14, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Ngọc Hân liên tiếp ghi 2 bàn thắng giúp Thái Sơn Nam TP.HCM vươn lên dẫn trước. Phút 16, Ngọc Hân hoàn thành cú hat-trick của mình khi cô dứt điểm chuẩn xác sau đường chuyền của Ngọc Hoa. 3 phút sau, vẫn là Ngọc Hân ghi bàn thắng thứ 4 của mình sau pha phối hợp đẹp mắt.

Thái Sơn Nam TP.HCM giành “ngôi hậu” giải Futsal VĐQG - Anh 2

Đội bóng đến từ TP.HCM vô địch thuyết phục

Bước sang hiệp 2, Phong Phú Hà Nam chơi đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà không phải không có cơ hội nhưng Trần Thị Duyên hay Hồng Cúc quá thiếu may mắn. Trong khi đó, Thái Sơn Nam TP.HCM tiếp tục chơi thăng hoa và có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Ngọc Hân và Thanh Ngân. Thắng 6-0, Thái Sơn Nam TP.HCM chính thức giành “ngôi hậu” Giải Futsal nữ VĐQG 2023.

Ở trận tranh giải ba, CLB TP.HCM đối đầu với Hà Nội. Cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn và TP.HCM là đội bóng vươn lên dẫn trước. Phút thứ 5, Hoàng Thị Nương lập công mở tỉ số cho đội bóng phía Nam. Có thế trận thuận lợi nhưng TP.HCM bất ngờ bị Hà Nội gỡ hoà khi Thanh Tâm đá phản lưới nhà cuối hiệp 1. Dù vậy, pha lập công đẹp mắt của Thanh Như trong hiệp 2 đã mang về chiến thắng cho TP.HCM cùng tấm HCĐ.

Các danh hiệu tại giải:

 Đội vô địch: Thái Sơn Nam TP.HCM

Đội thứ Nhì: Phong Phú Hà Nam

Đội thứ Ba: TP.HCM

Giải phong cách: Thái Sơn Nam TP.HCM

Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Trịnh Nguyễn Thanh Hằng (số 9, Thái Sơn Nam  TP.HCM)

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải: Đinh Thị Ngọc Hân (số 11, Thái Sơn Nam TP.HCM, 9 bàn)

Thủ môn xuất sắc nhất giải: Ngô Nguyễn Thùy Linh (số 16, Thái Sơn Nam TP.HCM)

NGỌC LÝ; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc