Giải quần vợt ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc thành công tốt đẹp

VHO - Sau những ngày tranh tài sôi động tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Giải quần vợt ngành Trang trí nội thất (TTNT) miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên lần thứ 15 năm 2024 đã kết thúc thành tốt đẹp, góp phần lan toả và phát triển phong trào quần vợt Việt Nam.

Giải nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2024), chào mừng 35 năm ngày thành lập Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (27.5.1989 – 27.5.2024). Giải cũng nhằm mục đích tăng cường giao lưu kết nối giữa các tay vợt trên mọi miền Tổ quốc, đồng thời tạo ra một sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và bộ môn quần vợt nói riêng.

Giải quần vợt ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc thành công tốt đẹp - Anh 1

Các VĐV đã có dịp giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tại giải

Tại buổi bế mạc và Gala của giải, ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Quần vợt Việt Nam đã đánh giá cao về sự thành công của Ban tổ chức giải cả về công tác tổ chức, chuyên môn lẫn hậu cần. Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Sơn đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam nhằm ghi nhận kịp thời thành tích xuất sắc của Ban tổ chức và sự đóng góp tích cực của Hội Tennis Ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên trong sự phát triển phong trào quần vợt Việt Nam.

Giải thu hút gần 300 VĐV đến từ 30 câu lạc bộ đại diện cho các tỉnh, thành trong cả nước sẽ thi đấu ở 4 nội dung, gồm: Đôi nam lão tướng trên 55 tuổi, đôi nam nữ, đôi nam trình 1270 và đôi nam trình 1350. Giải cũng đấu là dịp để các vận động viên trong CLB giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Từ đó tăng cường phát triển thể thao, văn hóa, du lịch, kết nối kinh doanh và hợp tác cung cầu giữa các nhà sản xuất, các nhà phân phối, đại lý tại địa điểm tổ chức thi đấu cũng như trên quy mô toàn quốc.

Giải quần vợt ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc thành công tốt đẹp - Anh 2

Trao Bằng khen của Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam cho Ban tổ chức và Hội Tennis Ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao ở các nội dung. Theo đó, nội dung đôi nam 55 tuổi trở lên, chức vô địch thuộc về đôi Nguyễn Tiến Dũng/ Trần Minh Hải, hạng nhì là Phạm Văn Hải/ Đặng Thanh Sơn, đồng hạng ba là đôi Nguyễn Toàn/ Trịnh Lương Hỷ và Ngô Thanh Sơn/ Lê Quang Tri. Nội dung đôi nam nữ 1250, vô địch là đôi Lê Huy Cường/ Đặng Tú Anh, đôi Nguyễn Văn Bản/ Nguyễn Hoa Liễu về nhì, đồng hạng ba là đôi Nguyễn Tấn Dũng/ Nguyễn Thị Kim Vinh và Ngô Quang Anh/ Trần Huỳnh Ngọc.

Giải quần vợt ngành TTNT miền Trung, Nam Bộ và Tây Nguyên kết thúc thành công tốt đẹp - Anh 3

Ban tổ chức trao thưởng cho các VĐV đạt thành tích cao

Nội dung đôi nam 1270, vô địch là Bùi Phát Hưởng/ Nguyễn Trọng Diên, đôi Lê Ngọc Tráng/ Dương Ngân Giang hạng nhì, đôi Huỳnh Hồng Cum/ Nguyễn Tuấn Anh và Trương Trọng Tín/ Dương Đình Duyên đồng hạng ba. Nội dung đôi nam 1350, vô địch là Phạm Văn Tuân/ Trương Anh Phi, hạng nhì Phạm Khắc Duy/ Nguyễn Minh Hùng, đồng hạng ba là Võ Thành Chung/ Lê Lành và Nguyễn Quốc Tuấn/ Phạm Văn Phước.

Ban tổ chức cho biết, giải đấu góp phần phát triển thể thao, văn hoá, kinh tế, du lịch, thu hút đầu tư trên địa bàn TP. Phan Thiết nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. Sự kiện này mở ra không gian lý tưởng cho doanh nghiệp và đại lý kết nối, giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới, tạo dựng mối quan hệ đối tác bền vững theo tôn chỉ của giải là “ Kết nối - Hợp tác - Thành công”.

Tin, ảnh: HOA ĐÀO​​​

Ý kiến bạn đọc