3.200 người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong

VHO - Sáng 30.3, trong khuôn khổ Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong lần thứ 65, ban tổ chức đã tổ chức lễ thượng cờ thiêng liêng tại Bãi Môn - Mũi Điện (tỉnh Phú Yên). Ban tổ chức cùng các VĐV tham dự giải đã cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng hơn 1.000m² với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết dân tộc mãi trường tồn.

Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các vận động viên tham gia Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong năm nay. Đặc biệt, lễ thượng cờ “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” trong khuôn khổ giải đấu cũng nhằm truyền đi thông điệp về lòng yêu nước, ý chí mạnh mẽ về bảo về chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

3.200 người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong - Anh 1

3.200 người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong - Anh 2

Lễ thượng cờ thiêng liêng và xúc động trước thềm giải đấu

Ban tổ chức mong muốn nghi thức thượng cờ Tổ quốc tại quần thể Bãi Môn – Mũi Điện, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, vùng đất thiêng liêng mang dáng hình Tổ quốc, nơi thông điệp “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” sẽ gắn kết sức mạnh, kết nối trái tim, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong lễ thượng cờ, 3.200 đoàn viên, thanh niên, học sinh tỉnh Phú Yên đã xúc động cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam. Các hoạt động để thể hiện sự tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến bao thế hệ đi trước, thể hiện ý chí Việt, tâm hồn Việt, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai hùng cường của Tổ quốc.

3.200 người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong - Anh 3

Lá cờ Tổ quốc rộng hơn 1.000m² với ý nghĩa kết nối sức mạnh đoàn kết dân tộc

Giải chạy Tiền Phong Marathon lần thứ 65 cũng đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tham gia đồng hành cùng chương trình. Đại diện SABECO cho biết: Với cam kết đóng góp thúc đẩy sự phát triển của nền thể thao Việt Nam và tôn vinh những di sản truyền thống của dân tộc, SABECO tự hào tiếp tục đồng hành cùng với mùa giải năm 2024 và tham gia các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình tại Phú Yên.

Qua giải đấu này sẽ góp phần lan tỏa những giá trị tích cực và ý nghĩa của chương trình, đồng thời, khuyến khích tinh thần rèn luyện thể chất, cổ vũ lối sống năng động tích cực trong đội ngũ nhân viên trong hệ thống và cộng động xung quanh, nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” mà Bộ VHTTDL đã phát động.

3.200 người xếp hình bản đồ Việt Nam tại Giải vô địch marathon quốc gia Báo Tiền Phong - Anh 4

3.200 đoàn viên, thanh niên, học sinh tỉnh Phú Yên đã xúc động cùng nhau xếp hình bản đồ Việt Nam

Chuỗi sự kiện trong khuôn khổ Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 64 - năm 2024 bắt đầu từ ngày 29 – 31.3, với rất nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Tri ân, tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh bảo vệ bến Vũng Rô và tàu Không số; thăm hỏi Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm; thăm và tặng quà các đồn biên phòng, hải đăng Đại Lãnh; trao cờ Tổ quốc tặng bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo.

Ngày mai 31.3, tất cả các VĐV hàng đầu của Điền kinh Việt Nam như Hoàng Nguyên Thanh
(Bình Phước), Nguyễn Văn Lai (Quân đội), Lê Thị Tuyết (Phú Yên), Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước)… sẽ bước vào các cuộc tranh tài quyết liệt tại giải đấu ý nghĩa này.

THU SÂM; ảnh: BTC

 

Ý kiến bạn đọc