Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Quyết tâm vì màu cờ sắc áo

Thứ Sáu 29/07/2022 | 09:34 GMT+7

VHO- Hôm nay 29.7 tại Indonesia, sẽ diễn ra Lễ thượng cờ Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á - ASEAN Para Games lần thứ 11 - năm 2022. Một ngày sau đó sẽ là Lễ khai mạc, đánh dấu những ngày tranh tài chính thức tại đại hội thể thao khu vực - nơi để các VĐV người khuyết tật gặp gỡ, giao lưu, thi thố tài năng để vượt lên chính mình.

 Lê Văn Công là niềm hy vọng hàng đầu của cử tạ Việt Nam tại ASEAN Para Games 2022  NGỌC LÝ

 Dù vừa trải qua khoảng thời gian khó khăn vì dịch bệnh và không được thi đấu thường xuyên nhưng các VĐV Việt Nam đã và đang nỗ lực tập luyện để thể hiện hết khả năng, hướng đến thành tích cao cho thể thao người khuyết tật nước nhà.

Thể thao người khuyết tật vốn rất ít sân chơi nên việc ASEAN Para Games 2022 diễn ra mang lại sự háo hức rất lớn cho các VĐV, đặc biệt là các VĐV Việt Nam. Ba năm trước, ASEAN Para Games 10 dự kiến tổ chức sau SEA Games 30 trên đất Philippines, nhưng kỳ đại hội này đã không thể diễn ra theo kế hoạch khi chủ nhà Philippines dời thời điểm tổ chức từ cuối tháng 1 đến tháng 3.2020, sau đó tiếp tục báo hoãn đến tháng 5 hoặc tháng 6.2020 và cuối cùng là hủy bỏ sự kiện thể thao này vì đại dịch Covid-19 bùng phát. Đến năm nay, Việt Nam cũng không thể tổ chức ASEAN Para Games, sau đó Indonesia thay thế. Điều này khiến các VĐV Việt Nam trong 3 năm qua không có cơ hội thi đấu cọ xát quốc tế, còn các giải trong nước cũng bị hoãn hoặc hủy bỏ. Chỉ một số ít tuyển thủ xuất sắc mới được tham gia một số giải thế giới và Paralympic Tokyo 2020. Đó thực sự là khó khăn của các VĐV người khuyết tật Việt Nam. Do vậy mà tại lễ tiễn đoàn lên đường sang Indonesia làm nhiệm vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã động viên, khích lệ tinh thần các thành viên, mong muốn các VĐV nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu giành thành tích cao nhất vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, Đoàn cũng luôn đoàn kết với tinh thần tổ chức kỷ luật cao, tuân thủ những quy định và pháp luật của quốc gia đăng cai, đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022 với 153 thành viên, trong đó có 120 VĐV, tranh tài ở 8 môn trong tổng số 14 môn thi đấu của đại hội. Điền kinh, bơi và cử tạ là những môn thế mạnh của Việt Nam, đây cũng là những bộ môn thường xuyên có các VĐV giành huy chương ở các giải thế giới và châu Á như: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh) hay Võ Thanh Tùng (bơi). Mục tiêu của của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành 40 HCV tại ASEAN Para Games 2022.

Trong số các VĐV người khuyết tật Việt Nam tham dự ASEAN Para Games 2022, Lê Văn Công là gương mặt nhận được sự kỳ vọng hàng đầu. Sau khoảng thời gian khó khăn vì dịch Covid-19, Lê Văn Công đã đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng việc giành HCB Olympic Tokyo giữa năm 2021, HCB giải VĐTG cuối năm 2021. Vào giữa tháng 6 vừa qua, lực sĩ quê Hà Tĩnh đã giành HCB tại Giải vô địch cử tạ người khuyết tật châu Á mở rộng 2022 ở Pyeongtaek (Hàn Quốc). Ngoài những tấm huy chương, Văn Công còn là tấm gương vượt lên những khó khăn khuyết tật bẩm sinh, để phấn đấu giành nhiều thành tích cao, anh cũng là nhà vô địch của nỗ lực vươn lên vượt qua nghịch cảnh và lan tỏa lòng nhân ái tới cả cộng đồng. “Từ lúc bén duyên với môn cử tạ thi đấu ở các giải thể thao người khuyết tật trong nước và quốc tế, đó là một quá trình phấn đấu rất bền bỉ và gian nan, nhưng tôi luôn tự nhủ, càng khó khăn thì càng phải cố gắng. ASEAN Para Games 2022 cũng vậy, tôi cũng như các VĐV khác sẽ quyết tâm thi đấu hết khả năng vì màu cờ sắc áo để mang vinh quang về cho thể thao người khuyết tật Việt Nam”, Lê Văn Công chia sẻ.

Tương tự với Cao Ngọc Hùng, ASEAN Para Games 2022 rất quan trọng với anh, bởi rất lâu rồi VĐV này mới được thi đấu tại đấu trường khu vực. VĐV sẽ thi đấu các nội dung ném lao, ném đĩa và đẩy tạ ở môn điền kinh này cho biết: “Thật sự là thể thao người khuyết tật đang còn nhiều khó khăn, nên qua những giải đấu như thế này, Hùng muốn lan tỏa để mọi người biết và quan tâm hơn đến thể thao người khuyết tật. Phải nói là giải Para Games thật sự rất quan trọng đối với người khuyết tật, vì đó là giải đấu để được cọ xát và thi đấu gặt hái những chiếc huy chương, khi có huy chương thì sẽ có phần thưởng từ Nhà nước và các nhà tài trợ. Đó là động lực và nguồn tài chính để duy trì cuộc sống. Do đó mà Hùng cũng như các VĐV khác sẽ cố gắng phấn đấu đạt được những thành tích tốt nhất”. 

 NGỌC LÝ

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top