Mãn nhãn với màn lướt sóng đua mô tô nước trên đầm Thị Nại

VHO - Hôm nay 23.3, giải mô tô nước UIM - ABP World Championship 2024 sẽ diễn ra với vòng phân hạng vào buổi sáng từ 10h30 - 14h ở các 4 hạng mục thi đấu. Lượt đua mô tô 1 diễn ra từ 15h15 - 16h45 với các hạng mục Ski Ladies GP1, Ski Division GP1, Runabout GP1; từ 21h – 23h giờ sẽ diễn ra thể thức đua Parallel Slalom và Freestyle Moto 1.

Mãn nhãn với màn lướt sóng đua mô tô nước trên đầm Thị Nại - Anh 1

Các tay đua trong đội cùng tập luyện

Aquabike Promotion – nhà quảng bá cho giải đua đã chính thức công bố danh sách gồm 55 tay đua đến từ 26 quốc gia, đăng ký thi ở cả 4 hạng mục thi đấu. Trong đó có 20 tay đua Runabout GP1, 21 tay đua Ski Division GP1, 11 tay đua Ski Ladies GP1, 3 vận động viên Freestyle. 

Mãn nhãn với màn lướt sóng đua mô tô nước trên đầm Thị Nại - Anh 2

Các tay đua điều khiển mô tô nước di chuyển tốc độ cao trên mặt sóng

Đại diện Aquabike Promotion, ông Paolo di San Germano cho biết, trước đó website của giải thông báo có 62 tay đua đăng kí trước, nhưng vì một số lí do mà họ không thể tham dự giải đấu đợt này, mà chỉ có 55 tay đua chính thức cạnh tranh các hạng mục vô địch thế giới mô tô nước chặng Grand Prix of Binh Dinh.

Trong ngày đầu tiên chặng đua Grand Prix of Binh Dinh 2024, tất cả các tay đua đã có mặt ở khu vực thi đấu để tập luyện, làm quen với đường đua. Những “siêu” mô tô nước với âm thanh động cơ vang vọng ở ngay đầm Thị Nại đã thu hút người dân địa phương và khán giả theo dõi.

Mãn nhãn với màn lướt sóng đua mô tô nước trên đầm Thị Nại - Anh 3

Mãn nhãn với những màn lướt sóng đẹp của các tay đua trên đầm Thị Nại

Sau khi xem xét thời tiết và một lần nữa khảo sát lại khu vực thi đấu, Ban tổ chức giải đua đã quyết định nâng chiều dài vòng đua từ 1.500m sang 1.800km. Ông Raimondo di San Germano - Giám đốc điều hành của Aquabike Promotion chia sẻ, đây là một trong những chặng có đường đua đẹp, nước biển trong xanh, các tiêu chuẩn về mặt nước, độ sâu đều rất tuyệt vời để các tay đua thể hiện tài năng. Đồng thời, nhấn mạnh để tăng sự uy tín cho giải Grand Prix ở địa điểm được chọn, Aquabike Promotion đặc cách tổ chức hạng mục tranh tài Parallel Slalom, thể thức đặc biệt chỉ diễn ra ở một vài Grand Prix.

Sức hấp dẫn ở thể thức này là sự tranh tài của những tay đua xuất sắc nhất trong 3 hạng mục ở vòng phân hạng (Pole Position): Top 8 Runabout GP1, Top 8 Ski Division GP1 và top 4 hoặc 6 Ski Ladies GP1.

Mãn nhãn với màn lướt sóng đua mô tô nước trên đầm Thị Nại - Anh 4

Các tay đua mô tô nước trình diễn đẹp với những màn rượt đuổi trên sóng

Mỗi hạng mục sẽ chia theo từng cặp đấu để loại trực tiếp vào bán kết, chung kết. Các đường đua được bố trí song song, mỗi cặp đấu xuất phát cùng một lúc và cùng vượt qua các phao bố trí giống nhau. Tay đua nào có tốc độ nhanh nhất, về đích đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Vì vậy, thể thức này đòi hỏi các tay đua phải có kĩ năng, tốc độ và sự bản lĩnh mới có thể tạo nên những màn rượt đuổi đẳng cấp ngay trên mặt sóng biển.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc